+Aa-
    Zalo

    Án mạng kinh hoàng tại Bình Phước, người đàn ông bị chém tử vong

    (ĐS&PL) - Vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước khiến 1 người đàn ông tử vong.

    Hiện cơ quan chức năng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người tử vong.

    Nạn nhân là anh Nguyễn Thành L (34 tuổi, ngụ xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

    an mang kinh hoang tai binh phuoc mot nguoi dan ong bi chem tu vong 0
    Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Dân Trí

    Chiều ngày 1/5, trao đổi với Pv báo Dân Trí, lãnh đạo xã Đắk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước) cho biết, theo điều tra, vào khoảng 20h ngày 30/4, anh L. đến nhà ông N.V.Đ. (SN 1977, ngụ xã Đắk Nhau) chơi thì gặp Nguyễn Anh Đức (SN 1986) đang ngồi nhậu với ông Đ. Sau đó, anh L. ngồi nhậu cùng.

    Sau khi uống được vài ly rượu, Đức và anh L. xin phép gia đình ông Đ. ra về. Đức điều khiển xe máy đi đến nhà bạn gái ở thôn Đăk Xuyên, thì L cũng điều khiển xe chạy theo.

    Khi Đức vừa vào tới sân nhà bạn gái, thì anh L. chạy lên chặn đầu xe, sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Đức chạy xe máy về nhà lấy một con dao dài khoảng 45cm, tìm anh L. để chém trả thù.

    Theo báo TTXVN, đến khoảng 22h30 cùng ngày, Đức điều khiển xe máy mang theo con dao đến khu vực thôn Đăk Xuyên. Khi thấy anh L, Đức liền xông lên dùng dao chém thẳng vào mặt khiến anh này ngã ngửa ra đường, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Đức đến cơ quan công an đầu thú.

    Hiện Công an huyện Bù Đăng đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước điều tra vụ việc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-mang-kinh-hoang-tai-binh-phuoc-nguoi-dan-ong-bi-chem-tu-vong-a574121.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan