+Aa-
    Zalo

    Án oan Huỳnh Văn Nén: Thu hồi thẻ luật sư của điều tra viên ?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - "Ngay khi có cơ sở theo đúng quy định pháp luật, chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi thẻ và thông báo công khai"

    (ĐSPL) - "Ngay khi có cơ sở theo đúng quy định pháp luật, chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi thẻ và thông báo công khai" - bà Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) nói.

    Tin tức đăng tải trên báo Dân Việt cho hay, tại buổi họp báo quý II (chiều 7/7), trước câu hỏi có thu hồi thẻ hành nghề luật sư của ông Cao Văn Hùng - điều tra viên chính trong vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), Lãnh đạo Cục bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho rằng: "So sánh với vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén thì hơi khập khiễng, nhưng bây giờ việc này có liên quan đến quyền hành nghề của một người nên quy trình xử lý phải làm hết sức thận trọng”.

    Cụ thể, bà Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho rằng: Luật Luật sư hiện nay đã quy định rất rõ cơ sở pháp lý để thu hồi chứng chỉ đối với người đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

    "Ngay sau khi ông Huỳnh Văn Nén được minh oan, chúng tôi theo dõi rất sát sao, qua phản ánh của báo chí và các kênh thông tin khác chúng tôi đã có văn bản gửi Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận nơi ông Cao Văn Hùng được kết nạp vào Đoàn luật sư. Bên cạnh đó là công văn gửi Hạt kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đề nghị cung cấp thông tin để xác minh thời gian công tác của ông Cao Văn Hùng" - bà Mai cho hay.

    Ông Nén trong ngày đoàn tụ với gia đình - Ảnh: báo ĐSPL

    Theo bà Mai, hiện nay trên cơ sở trả lời của Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận và Hạt kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc, Cục Bổ trợ tư pháp đang phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận và các cơ quan, tổ chức có liên quan để xem xét giải quyết dứt điểm đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với ông Cao Văn Hùng.

    "So sánh với vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén thì hơi khập khiễng, nhưng bây giờ việc này có liên quan đến quyền hành nghề của một người nên quy trình xử lý phải làm hết sức thận trọng. Ngay khi có cơ sở theo đúng quy định pháp luật, chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi thẻ và thông báo công khai" - bà Mai nói.

    Ngay sau phần trả lời của bà Mai, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nói thêm: Đây là vụ việc cơ quan báo chí quan tâm, phải làm sao càng sớm càng tốt. Đến cuộc họp báo quý III năm 2016 phải có kết quả rõ ràng, không nên để lâu quá”- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh.

    Ông Cao Văn Hùng là điều tra viên thụ lý vụ án ông Huỳnh Văn Nén. Sau khi nghỉ hưu ông Hùng xin cấp chứng chỉ để hành nghề luật sư. Ông từng bị Đoàn luật sư TP. Hà Nội từ chối đơn xin ra nhập Đoàn.

    Như báo Đời sống & Pháp luật đã đưa tin về vụ việc, theo hồ sơ vụ án, tối 23/4/1998, ông Nén bị cho là dùng đoạn dây thừng làm hung khí giết bà Lê Thị Bông cướp chiếc nhẫn. Hơn 2 năm sau TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Nén tù chung thân về tội Giết người, 3 năm tội Cướp tài sản và 2 năm về tội Cố ý hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

    Do ông Nén nộp đơn kháng cáo kêu oan quá thời hạn, ngày 12/12/2000, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM không chấp nhận kháng cáo và đình chỉ xét xử phúc thẩm.

    Trong thời gian này, phạm nhân Nguyễn Phúc Thành đang cải tạo tại trại giam Sông Cái, Ninh Thuận, đã làm đơn tố giác hai người bạn ngụ cùng địa phương, nghiện ma túy và thường xuyên trộm cắp tài sản, chính là hung thủ giết bà Bông. Từ đó, người cha già của ông Nén ròng rã kêu oan cho con.

    Tháng 11/2014, toà Giám đốc thẩm của TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao, tuyên hủy án sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt với ông Nén để điều tra lại. Sau đó, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã bàn giao hồ sơ cho công an tỉnh này điều tra nhưng không có cơ sở buộc tội ông Nén.

    Ngoài ra, trong thời gian bị cáo buộc giết bà Bông, ông Nén còn bị cho liên quan "kỳ án vườn điều" xảy ra trước đó 5 năm (1993). Trải qua quá trình tố tụng kéo dài 12 năm nhưng không tìm được hung thủ, cơ quan tố tụng buộc phải tuyên 9 bị cáo (đều là người trong gia đình vợ Nén) vô tội và phải bồi thường oan sai hơn một tỷ đồng. Riêng ông Nén bị cho là thủ phạm giết bà Bông nên chưa được bồi thường.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)
    Nguồn: nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-oan-huynh-van-nen-thu-hoi-the-luat-su-cua-dieu-tra-vien-a138595.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan