+Aa-
    Zalo

    Ảnh: Cuộc gặp lịch sử của nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo hãng thông tấn KCNA của Triều tiên, sáng 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng để đến cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae In.

    Theo hãng thông tấn KCNA của Triều tiên, sáng 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng để đến cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae In ở Hàn Quốc.

    Ông Kim Jong Un là lãnh đạo đầu tiên của chính quyền Bình Nhưỡng băng qua vĩ tuyến 38 kể từ khi các bên ký thỏa thuận ngừng bắn năm 1953 trong Chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: Reuters
    Đội quân nhạc sẵn sàng cho lễ đón. Ảnh: Reuters
    Đúng 9h30 giờ Seoul (7h30 giờ HN), ông Kim Jong Un đã bước bước đi lịch sử, đi qua đường phân giới ở khu phi quân sự DMZ giữa hai miền để tiến tới gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Ảnh: BBC
    Cái bắt tay lịch sử ở biên giới liên Triều. Ảnh: BBC
    Sau cái bắt tay, ông Kim dắt ông Moon đi về phần lãnh thổ của Triều Tiên trước khi hai ông tươi cười và cùng dắt tay nhau qua đường phân giới - cột mốc lịch sử cho cả hai nước. Ảnh: Reuters
    Sau màn bắt tay chào hỏi, hai nhà lãnh đạo đã tham gia nghi thức duyệt đội quân danh dự của Hàn Quốc trên thảm đỏ. Ảnh: BBC
    Hai nhà lãnh đạo sau đó đã di chuyển vào bên trong Nhà Hòa Bình. Tại đây, ông Kim Jong Un đã ký tên vào sổ lưu niệm. Ảnh: BBC

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/anh-cuoc-gap-lich-su-cua-nha-lanh-dao-trieu-tien-va-tong-thong-han-quoc-a227781.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan