+Aa-
    Zalo

    Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - 5 người chết, 11 người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM vào sáng 16/4.

    (ĐSPL) - 5 người chết, 11 người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên cao tốc Trung Lương- TP.HCM vào sáng 16/4.

    Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương
    Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Km 45 + 200 cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
    Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương
    Xe chở khách loại 30 chỗ ngồi BKS 71B-001.26 của hãng Thảo Châu do tài xế Trần Thanh Phong (SN 1979, quê ở tỉnh Bến Tre) chở khoảng 13 người, trong đó có một số du khách nước ngoài, lưu thông theo hướng Bến Tre đi TP.HCM.
    Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương
     Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, trong đó có 1 người đàn ông nước ngoài và bé trai khoảng 10 tuổi.
    Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương
    Chiếc xe khách gần như hư hỏng hoàn toàn, còn chiếc xe bồn cũng bị biến dạng.
    Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương
    Mặt đường vương vãi mảnh vụn vỡ từ xe khách
    Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương
    Hành lý của hành khách được đưa ra ngoài
    Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương
    Xác các nạn nhân xấu số được đưa vào lề đường
    Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương
    Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
    Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương
    Nguyên nhân ban đầu có thể do chiếc xe khách chạy quá nhanh, tài xế không làm chủ tốc độ
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/anh-hien-truong-vu-tai-nan-tham-khoc-tren-cao-toc-trung-luong-a29519.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan