+Aa-
    Zalo

    Anh: Phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.86 SARS-CoV-2

    (ĐS&PL) - Anh đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.86 của SARS-CoV-2 – loại biến thể đang được WHO theo dõi do số lượng đột biến gene virus lớn.

    Báo Vietnam Plus đưa tin, ngày 18/8, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) thông báo, nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.86 của virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý, người này gần đây không đi du lịch.

    Trước đó, theo báo Tuổi trẻ, ngày 17/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tuyên bố đang theo dõi biến thể BA.2.86.

    anh phat hien truong hop dau tien nhiem bien the ba 2 86 sars cov 2
    Anh phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.86 SARS-CoV-2.

    Đầu ngày 18/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông tin trên mạng xã hội X (Twitter) rằng họ đã phân loại BA.2.86 là "biến thể đang được theo dõi", do sở hữu số lượng lớn đột biến.

    Động thái của WHO khá bất thường vì cho đến nay chỉ phát hiện được 4 trường hợp nhiễm biến thể mới này trên toàn thế giới. Hiếm khi có biến thể COVID-19 mới xuất hiện nào nhanh chóng được đưa vào danh sách biến thể đang theo dõi của WHO như vậy, dù chỉ có 4 trường hợp mắc trên thế giới. Giải trình tự gene virus xác định biến thể này là BA.2.86 chỉ cách đây chưa đầy 1 ngày.

    Theo WHO, số lượng đột biến của BA.2.86 là rất đáng chú ý và cần phải thu thập thêm dữ liệu để hiểu về biến thể này.

    Các đột biến giúp BA.2.86 né tránh tốt hơn hệ miễn dịch của cơ thể người nhiễm. Tuy nhiên, tạm thời vẫn còn sớm để khẳng định BA.2.86 có nguy hiểm hơn các biến thể đang lưu hành hay không.

    Ông Jesse Bloom, nhà vi rút học tại Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson (Mỹ), cho biết biến thể BA.2.86 có thể né được các kháng thể do Omicron và các chủng trước đó tạo ra, tốt hơn cả biến thể XBB.1.5.

    Nhiều biến thể phụ gần đây đều có nguồn gốc từ XBB.1.5. Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã chọn XBB.1.5 là chủng mục tiêu đối với các mũi tiêm vắc xin nhắc lại vào mùa thu này.

    Ông Bloom cho biết BA.2.86 có 36 đột biến so với biến thể XBB.1.5. Việc BA.2.86 được phát hiện ở 3 châu lục khác nhau cho thấy nó có khả năng lây lan rộng và có thể đã lây âm thầm trong một thời gian.

    Trước BA.2.86, WHO đã theo dõi biến thể phụ đáng chú ý của Omicron là EG.5, hay còn được gọi là Eris. Biến thể phụ này đang lây lan nhanh ở Mỹ, chiếm khoảng 17% số ca mắc mới COVID-19 ở Mỹ vào giữa tháng 7. WHO hiện đang theo dõi 10 biến thể của virus SARS-CoV-2 và tất cả các biến thể phụ của chúng.

    Jesse Bloom, nhà sinh học tiến hóa tại Trung tâm Ung thư Fred Hutch cho biết: "Qua quét đột biến sâu, các nhà khoa học nhận thấy biến thể BA.2.86 sẽ có khả năng thoát khỏi các kháng thể tương tự như hoặc hơn XBB.1.5 như các biến thể tiền Omicron và các biến thể Omicron thế hệ đầu tiên".

    Gần đây, nhiều biến thể phụ đã phái sinh từ XBB.1.5. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ trước đó đã chọn XBB.1.5 là biến thể nhắm mục tiêu trong các mũi tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại trong mùa thu năm nay.

    Nhà khoa học Jesse Bloom cho biết, BA.2.86 có 36 đột biến so với biến thể XBB.1.5.

    Theo các chuyên gia, các báo cáo về trường hợp mắc BA.2.86 ở 3 châu lục khác nhau gồm Đan Mạch (châu Âu), Israel (Trung Đông, châu Á) và Mỹ (châu Mỹ) cho thấy biến thể mới này có khả năng lây lan rộng rãi và có thể đã lây lan mà không được phát hiện, theo báo Sức khỏe và Đời sống.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/anh-phat-hien-truong-hop-dau-tien-nhiem-bien-the-ba-2-86-sars-cov-2-a587352.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan