+Aa-
    Zalo

    Bán kết Nhân tố ẩn: Hạng mục nào sẽ bứt phá?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - The X-Factor- Nhân Tố Bí Ẩn đã đi được một hành trình dài với nhiều dấu ấn và kỉ niệm trong lòng thí sinh cũng như các khán giả.Trong 2 đêm thi cuối, hạng mục nà

    (ĐSPL) - The X-Factor- Nhân Tố Bí Ẩn đã đi được một hành trình dài với nhiều dấu ấn và kỉ niệm trong lòng thí sinh cũng như các khán giả. Chỉ còn 2 đêm thi cuối, chương trình sẽ khép lại với việc tìm ra ngôi vị cao nhất của mùa thi đầu tiên. Mỗi đội hiện nay đều mang trong mình những lợi thế và bất ngờ riêng, nhưng trong 2 đêm thi cuối, hạng mục nào sẽ bứt phá để giành cơ hội cho mình?

    Đội giám khảo Dương Khắc Linh, qua liveshow 7 là đội duy nhất còn 2 ứng cử viên: O Plus và F Band. Mỗi nhóm đều mang đến nhiều sự bất ngờ và hấp dẫn trong mỗi đêm thi.

    O Plus, mỗi thành viên trong nhóm đều có khả năng solo tốt, bên cạnh đó, nhóm luôn gây ấn tượng với các bản phối mới lạ và đầy thu hút. Mỗi lần O Plus bước lên sân khấu, người nghe luôn được đắm chìm trong một không gian âm nhạc đỉnh cao với sự hòa quyện ở bè phối, sự kết hợp ăn ý và một phong cách lịch lãm. Tiết tấu trong mỗi tiết mục của O plus cũng là một điểm nhấn để nhóm ghi điểm trong lòng khán giả.

    Nhân tố bí ẩn: Trước vòng bán kết, đội nào đang lợi thế?

    Nhóm O Plus.

    Với nhóm F Band, dù cho khi chương trình kết thúc, khán giả cũng chẳng thể nào quên một nhóm nhạc qua mỗi đêm thi là một sự biến hóa, cá tính và đầy độc đáo như F Band. Mỗi một lần xuất hiện, F Band luôn gây sự hứng thú cho công chúng với các bản mash up bất ngờ cùng phong cách và diễn xuất đầy màu sắc của mình.

    Mỗi phần trình diễn, nhóm đều kể một câu chuyện âm nhạc với những tình tiết thú vị và hài hước trên sân khấu. Những tràng vỗ tay cùng reo hò của khán giả khi đến phần thi của F Band như là một minh chứng khẳng định dấu ấn của nhóm trong lòng công chúng. Trong hai đêm thi cuối, với sự sáng tạo và quyết tâm cũng sự hỗ trợ từ Huấn luyện viên của mình, 2 nhóm xuất sắc nhất của hạng mục nhóm ca tiếp tục sẽ là những “nhân tố bí ẩn” mang đến sự bùng nổ cho khán giả.

    Nhân tố bí ẩn: Trước vòng bán kết, đội nào đang lợi thế?

    Nhóm  F Band.

    Ở đội giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, Quang Đại là ứng cử viên cuối cùng của hạng mục Nam, Nữ trên 25 tuổi. Trong 7 liveshow vừa qua, Quang Đại luôn có tên trong danh sách an toàn và thẳng tiến vào vòng Bán kết sắp đến. Gây ấn tượng với khán giả cùng dòng nhạc Bolero, chất giọng đặc biệt và sự mộc mạc, chân chất, Quang Đại không chỉ tạo được cảm tình tốt đẹp với những thính giả ở độ tuổi trên 25 mà còn thu hút cả những người trẻ yêu dòng nhạc Bolero.

    Trong suốt chặng đường X-Factor – Nhân Tố Bí Ẩn, Quang Đại luôn cho khán giả cũng như các Giám khảo thấy được sự nỗ lực và tiến bộ của mình, không chỉ trong kĩ thuật, xử lí ca khúc, cảm xúc thể hiện mà còn là phong cách trình diễn sân khấu. Với chặng đua cuối cùng, anh là ứng cử viên duy nhất thể hiện dòng nhạc xưa, trữ tình và với sự tiếp sức từ Huấn luyện viên nhiều chiêu Đàm Vĩnh Hưng, anh chắc chắn sẽ còn gây nhiều sự bất ngờ cho khán giả.

    Nhân tố bí ẩn: Trước vòng bán kết, đội nào đang lợi thế?

    Quang Đại.

    Ngay từ đầu chương trình đến nay, Loki Bảo Long luôn mang tới sự tự hào cho giám khảo Hồ Quỳnh Hương với tài năng của mình. Nếu như ở những vòng thi đầu tiên anh thu hút khán giả bằng sự rụt rè cùng chất giọng ấm áp và cảm xúc với các ca khúc RnB thì ở những vòng thi sau, Loki Bảo Long luôn khiến khán giả bất ngờ với vẻ ngoài lãng tử cùng sự biến hóa trong dòng nhạc và phong cách trình diễn. Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, chất giọng đẹp cùng nỗ lực bản thân cộng thêm sự chỉ bảo từ cô giáo tận tâm và chuyên môn Hồ Quỳnh Hương, Loki sẽ là một nhân tố đầy hứa hẹn trong 2 đêm thi cuối.

    Nhân tố bí ẩn: Trước vòng bán kết, đội nào đang lợi thế?

    Loki Bảo Long.

    Trong những đêm liveshow gần đây, Giang Hồng Ngọc nổi bật như là một “hiện tượng” của X-Factor – Nhân Tố Bí Ẩn khi luôn làm người xem phải sững sờ qua mỗi đêm thi. Là một “người cũ”, nhưng trong cuộc thi, cô luôn mang đến những hình ảnh mới qua mỗi phần trình diễn, lúc là cuồng nhiệt sôi động với Pop rock, lúc lại tha thiết, dịu dàng cùng với các ca khúc sâu lắng, nhưng với hình ảnh nào cô cũng “đốn tim” khán giả với cảm xúc đong đầy trong từng câu hát.

    Ngoài phong độ ổn định, sự nồng nàn trong mỗi lần xuất hiện cùng khả năng vũ đạo ấn tượng, Giang Hồng Ngọc còn được sự tiếp sức mạnh mẽ từ vị Huấn luyện viên đa tài Hồ Ngọc Hà cùng những bất ngờ sẽ làm tỏa sáng sân khấu. Với hai đêm thi tới đây, cô đang là một nhân tố đầy hứa hẹn và là một “đối thủ nặng kí” cho cuộc so tài đến ngôi vị quán quân.

    Nhân tố bí ẩn: Trước vòng bán kết, đội nào đang lợi thế?

    Giang Hồng Ngọc.

    Mỗi một thí sinh, nhóm nhạc đều sở hữu trong mình những lợi thế riêng đầy đặc biệt. 5 nhân tố là 5 màu sắc với đối tượng khán giả riêng và đều ngang tài ngang sức, nên trong tối chủ nhật tới, các thí sinh chắc chắn sẽ mang đến sân khấu Bán kết The X-Factor – Nhân Tố Bí Ẩn một cuộc đua đầy gay cấn và hấp dẫn, vì đêm thi này sẽ tiếp tục chia tay 1 cái tên, để chọn 4 gương mặt may mắn nhất vào đêm thi quan trọng cuối cùng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-ket-nhan-to-an-hang-muc-nao-se-but-pha-a54440.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan