+Aa-
    Zalo

    Bắn súng chỉ thiên để hù dọa, nam thanh niên lĩnh án

    (ĐS&PL) - Nguyễn Văn Long thấy một thanh niên chở cô gái có quan hệ tình cảm với mình nên đuổi theo, nổ súng chỉ thiên để hù dọa.

    Chiều 18/2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Long (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang) về tội Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Gây rối trật tự công cộng. 

    ban sung chi thien de hu doa nam thanh nien linh an
    Bị cáo Nguyễn Văn Long tại tòa. (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

    Theo cáo trạng, do có nhu cầu mua súng để phòng thân, khoảng tháng 3/2021, Long lên mạng xã hội liên hệ mua 1 khẩu súng ổ xoay kiểu rulo và 25 viên đạn với giá 1,1 triệu đồng.

    Tối 17/4/2021, Long thấy một thanh niên chở cô gái có quan hệ tình cảm với mình nên đuổi theo.

    Gặp nhau tại một quán giải khát ở xã Núi Voi, Long rút súng bắn chỉ thiên 2 phát để hù dọa đôi nam nữ nhưng không gây tiếng nổ. Vụ việc làm mọi người xung quanh bỏ chạy vì hoảng sợ.

    Vài phút sau, Long tiếp tục bắn chỉ thiên 5 phát rồi nhờ người cất giấu khẩu súng.

    Ngày 18/4, Long đến Công an xã Vĩnh Trung đầu thú, còn người bạn của Long cũng giao nộp khẩu súng và số đạn Long đưa.

    Đến ngày 27/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, tạm giam Long để điều tra.

    Tại tòa, Long tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, HĐXX phạt Long 2 năm tù về tội Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt đối với Long là 4 năm tù.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-sung-chi-thien-de-hu-doa-nam-thanh-nien-linh-an-a528817.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan