+Aa-
    Zalo

    Bánh dừa nướng – món tráng miệng thơm ngon thưởng thức là mê

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Khác với món bánh dừa khô giòn bạn vẫn ăn, bánh dừa nướng ngoài hơi giòn nhưng bên trong lại mềm dẻo và đặc biệt rất thơm ngon.

    (ĐSPL) – Khác với món bánh dừa khô giòn bạn vẫn ăn, bánh dừa nướng ngoài hơi giòn nhưng bên trong lại mềm dẻo và đặc biệt rất thơm ngon.

    Để nướng được một mẻ bánh, bạn cần 1 giờ mới hoàn thành.

    Nguyên liệu làm bánh dừa nướng


    360 ml nước cốt dừa

    3 quả trứng

    454g bột nếp

    5g bột nở (Baking powder)

    150ml dầu ăn

    Nước cốt vanilla khoảng 1 thìa cà phê

    120ml sữa cô đặc

    250g đường vàng

    10g đường trắng

    Một chút vừng đen và vừng trắng để rắc lên mặt bánh

    Cách làm bánh dừa nướng

    Bật và làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C.




    Trộn đều bột gạo nếp với đường vàng, nước cốt dừa và sữa cô đặc, thêm 3 quả trứng và khuấy đều. Sau đó, thêm dầu ăn, bột nở và nước cốt vanilla rồi khuấy đều lần nữa.




    Đổ nguyên liệu vào khay nướng. Lắc nhẹ cho bánh dàn đều ở đáy khuôn rồi rắc vừng lên trên mặt bánh. Đưa bánh vào lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 30 phút.


    Lấy bánh ra khỏi lò nướng. Thử bánh chín chưa bằng cách dùng que tắm sâu vào bánh rồi rút lên, nếu que tăm khô là bánh đã chín.



    Cắt thành những hình vuông đều nhau. Với loại bánh này, bạn có thể ăn lúc bánh còn ấm hoặc nguội hẳn cũng rất ngon.


    Chúc bạn thành công và ngon miệng!

    Theo daydaycook

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/banh-dua-nuong-mon-trang-mieng-thom-ngon-thuong-thuc-la-me-a174216.html
    Sự kiện: Món ngon dễ làm
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan