+Aa-
    Zalo

    Bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã bỏ trốn ở các tỉnh phía Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa mới bắt giữ được 3 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

    (ĐSPL) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa mới bắt giữ được 3 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

    Từ ngày 2 đến 15/8/2014, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa do Trung tá Lê Mạnh Hùng làm tổ trưởng phối hợp với Cục Truy nã tội phạm (Bộ Công an) và các tỉnh phía nam, Tây Nguyên đã bắt, dẫn giải 3 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm.

    Bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã bỏ trốn ở các tỉnh phía Nam

    Từ trái qua phải các đối tượng: Lê Văn Phương, Trần Văn Huy và Lê văn Phúc đang được dẫn giải về cơ quan điều tra.

    3 đối tượng có lệnh truy nã bị bắt giữ gồm: Lê văn Phúc, (SN 1990) trú ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh phạm tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, Trần Văn Huy, (SN 1983) ở xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc phạm tội gây rối trật tự công cộng; đối tượng Lê Văn Phương (SN 1985), trú ở tiểu khu 3 thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung phạm tội cố ý gây thương tích.

    Trong đó, Phúc và Huy là 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã lẩn trốn vảo tỉnh Kon Tum và Bình Dương từ nhiều năm trước đây.

    Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho đơn vị công an các huyện để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-3-doi-tuong-co-lenh-truy-na-bo-tron-o-cac-tinh-phia-nam-a46663.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.