+Aa-
    Zalo

    Bắt 4 đối tượng bịt mặt, chuyên “ăn đêm” trên đường quốc lộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Để có tiền tiêu xài, 4 tên cướp “nhí” bịt mặt, chuyên “ăn đêm” trên đường quốc lộ và các đoạn đường vắng người qua lại để ra tay cướp tài sản.

    Thông tin từ Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa nhận trình báo của một nạn nhân trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội về việc bị 4 đối tượng bịt mặt, khống chế rồi cướp xe máy.

    bat 4 doi tuong bit mat chuyen an dem tren duong quoc lo
    Cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: CACC

    Thời điểm bị cướp, nạn nhân đang trên đường di chuyển trên quốc lộ 38 ở thị xã Duy Tiên (Hà Nam).

    Nhận thấy vụ việc có tình chất nghiêm trọng, không để tội phạm lộng hành, trả lại sự bình yên cho nhân dân, Công an thị xã Duy Tiên đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ.

    Chỉ sau đó một ngày, công an đã bắt được 4 tên cướp khi mang xe máy cướp được đi tiêu thụ.

    Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Đ.V.D. (17 tuổi), D.H.H. (15 tuổi), B.T.H. (16 tuổi), Nguyễn Duy Khỏe (23 tuổi, cùng trú ở tỉnh Hưng Yên) và T.C.V. (17 tuổi, trú ở tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

    Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận để có tiền tiều xài cá nhân, các đối tượng đã rủ nhau, bàn bạc thống nhất lựa chọn những địa điểm ít người qua lại để thực hiện hành vi cướp xe máy. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã liên hệ và bán xe máy cho đối tượng Nguyễn Duy Khỏe với giá hơn 3 triệu đồng.

    Hiện Cơ quan điều tra cũng có quyết định khởi tố vụ án Cướp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

    Tư Viễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-4-doi-tuong-bit-mat-chuyen-an-dem-tren-duong-quoc-lo-a578820.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan