+Aa-
    Zalo

    Bắt "băng trộm nhí" trong đường dây trộm xe máy quy mô lớn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Băng trộm nhí do một thiếu niên 16 tuổi cầm đầu đã "cuỗm" thành công 24 xe máy.

    (ĐSPL) - Băng trộm nhí do một thiếu niên 16 tuổi cầm đầu đã "cuỗm" thành công 24 chiếc xe máy.

    Theo báo Dân trí, chiều 2/12, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án trộm xe máy và đã bắt giữ 3 đối tượng bị cáo buộc đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn quận.

    Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Đức Anh (16 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đối tượng cầm đầu đường dây), Nguyễn Quang Nam (21 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Đặng Văn Việt (16 tuổi, trú quận Sơn Trà. TP Đà Nẵng).

    Số xe máy do các đối tượng trộm đã lực lượng công an thu hồi - Ảnh: báo Dân trí

    Báo Tuổi trẻ thông tin, theo Đội cảnh sát hình sự, Công an quận, qua công tác trinh sát địa bàn, các trinh sát phát hiện Lê Đức Anh (biệt danh “Cu gô”) có nhiều biểu hiện bất minh và có dấu hiệu sử dụng ma túy nên đã theo dõi.

    Sau một thời gian, lực lượng trinh sát thấy Anh có mối quan hệ phức tạp và có liên hệ với các nhóm chuyên trộm cắp xe máy. Từ cơ sở này, Công an quận đã đã lập chuyên án VA138-XM điều tra.

    Sau khi có bằng chứng, cơ quan công an đã triệu tập 3 đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chuyên chở nhau trên xe máy đi khắp các tuyến phố “tìm con mồi”. Khi phát hiện ai sơ hở thì trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài.

    Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã thực hiện 24 vụ trộm xe máy. Hiện cơ quan công an đã thu hồi 12 xe.

    Được biết, đường dây trộm xe này có khoảng 10 đối tượng. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra chuyên án.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

    c)  Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo 

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-bang-trom-nhi-trong-duong-day-trom-xe-may-quy-mo-lon-a172663.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan