+Aa-
    Zalo

    Bất chấp pháp luật, Huấn "hoa hồng" tư vấn đánh đề, trên fanpage của công ty riêng?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Huấn "hoa hồng" vừa bị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc, dư luận băn khoăn, liệu các hoạt động tín dụng đen mà đối tượng hoạt động có bị xử lý?

    Bùi Xuân Huấn tức Huấn "hoa hồng" vừa bị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc, dư luận băn khoăn, liệu các hoạt động tín dụng đen như cầm đồ, cho vay lãi suất cao, đòi nợ thuê... mà đối tượng hoạt động có bị xử lý?

    Bức ảnh Huấn chia sẻ trên mạng xã hội về công ty riêng chuyên làm dịch vụ trên Facebook.

    Huấn "hoa hồng" nổi danh trên mạng xã hội như thế nào?

    Huấn "hoa hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn (SN 1984, quê Yên Bái, hiện sống ở TP.HCM) là một gã "giang hồ mạng" nổi tiếng, có trang cá nhân Facebook sở hữu gần 350.000 lượt theo dõi cùng hơn 67.000 người theo dõi trên kênh YouTube cùng tên. Trên internet, Huấn thường xuyên đăng tải các hình ảnh, clip, video livestream có nội dung khoe tiền, khoe vàng đeo trĩu cổ, cuộc sống xa hoa, rao giảng đạo lý giang hồ, chửi thề, dọa đánh người, đòi nợ thuê.

    Sáng 9/9, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận Huấn "hoa hồng" đã bị đưa đi cai nghiện bắt buộc sau khi bị UBND phường 22, quận Bình Thạnh, bắt giữ tại một tụ điểm ăn chơi và phát hiện dương tính với ma túy.

    Trên mạng xã hội, Huấn "hoa hồng" khoe công ty Cổ phần Dịch vụ Facebook châu Á của mình. Ngoài ra, Huấn còn lập cả fanpage có tên công ty Cổ phần Dịch vụ Facebook châu Á để livestream tư vấn đánh đề, bán thuốc trị yếu sinh lý, tặng thẻ cào, hack tài khoản Facebook.

    Năm 2015, Huấn bắt đầu nổi tiếng bằng những đoạn video hài hước. Tuy nhiên, nội dung video sau đó chuyển thành thách thức những nhóm giang hồ mạng như Dương Minh Tuyền, "bot boy xăm trổ"...Với lực lượng fan hùng hậu, Huấn tuyên bố một ngày kiếm được 2 triệu đồng trên Facebook. Huấn được cho là chơi thân với hiện tượng "giang hồ giới trẻ" Khá "Bảnh" (Ngô Bá Khá). Khi Khá "Bảnh" bị bắt hồi tháng Tư, Huấn đã lên Facebook tâm sự rất nhiều về "cậu em" này. Một số tin đồn cho biết Huấn từng "trốn" sang Australia sau khi Khá Bảnh bị bắt.

    Năm 2017, Huấn cũng liên quan đến vụ fanpage và Facebook cá nhân của streamer PewPew (Hoàng Văn Khoa) bị hack khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau một tháng từ khi bị hack, fanpage đổi tên thành Bùi Huấn – Huấn "hoa hồng" (Hà Nội), chuyên đăng clip phản cảm và livestream tặng thẻ điện thoại. Được biết thủ phạm hack fanpage đã bán nó cho Huấn.

    Huấn cũng từng làm "dậy sóng" mạng xã hội khi thường đăng clip thách thức cảnh sát với hình ảnh không đội mũ, nẹt pô phóng xe trên đường. Có lần Huấn còn "chơi lớn" tặng chiếc xe Exciter 150 được độ trị giá vài trăm triệu đồng cho ai đoán đúng biển số xe.

    Tháng 8/2018, cộng đồng mạng bất ngờ khi xuất hiện hình ảnh Huấn "hoa hồng" khoe công ty Cổ phần Dịch vụ Facebook châu Á, với lời giới thiệu là văn phòng đại diện của Facebook, giải quyết "mọi vấn đề" về Facebook tại Việt Nam. Theo lời Huấn, công ty này cung cấp dịch vụ hack tài khoản, tăng tương tác, mở tài khoản Facebook bị khóa, lập fanpage bán hàng, mua bán trang cá nhân.

    Công ty có cả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế và số điện thoại chăm sóc khách hàng rất chuyên nghiệp. Văn phòng công ty đặt tại quận Bình Tân, TP.HCM, biển hiệu có cả hình ảnh CEO Mark Zuckerberg. Huấn còn lập cả fanpage có tên công ty Cổ phần Dịch vụ Facebook châu Á để livestream tư vấn đánh đề, bán thuốc trị yếu sinh lý, tặng thẻ cào, hack tài khoản Facebook... với phông nền phía sau là tên công ty và CEO Mark Zuckerberg. Fanpage sau đó đã bị khóa và biến mất. Nhiều người bình luận được tặng thẻ điện thoại thường xuyên "đòi" Huấn gửi thẻ như lời hứa nhưng không nhận được phản hồi nào.

    Huấn "hoa hồng" được cho là chơi thân với hiện tượng "giang hồ giới trẻ" Khá "Bảnh".

    Công khai hoạt động tín dụng đen

    Ngoài việc công khai thừa nhận sử dụng ma túy, trên trang cá nhân, Huấn còn tự xưng là Giám đốc công ty Cổ phần Dịch vụ 168, thực chất là một công ty chuyên cầm đồ, cho vay nặng lãi. Huấn cũng có một fanpage chuyên dịch vụ cho vay ở TP.HCM. Việc Huấn "hoa hồng" công khai hoạt động tín dụng đen, dư luận đặt câu hỏi: Liệu cơ quan chức năng có xử lý hình sự được Huấn "hoa hồng"?

    Trao đổi với báo chí, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VP luật sư Tinh Thông Luật - Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, nếu xử lý hình sự Huấn "hoa hồng" thì cơ quan chức năng cần phải bắt quả tang những hành vi như thỏa thuận lãi, đòi nợ thuê...

    Chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải (Văn phòng Luật sư Vạn Xuân Hà Nội - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết thêm: Sau khi bắt buộc Huấn "hoa hồng" cai nghiện, cơ quan điều tra thấy có dấu hiệu của tội phạm mà Huấn đã thực hiện trước đó như tín dụng đen, cầm đồ, cho vay nặng lãi.... mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì Chủ tịch UBND hoặc TAND đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải hủy quyết định đó và trong thời hạn 3 ngày. Kể từ ngày hủy quyết định phải chuyển hồ sơ của đối tượng cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để điều tra. xử lý.

    Chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải phân tích thêm, trường hợp của Huấn "hoa hồng" nếu bị xử lý hình sự, bị tòa tuyên án tù giam thì thời hạn đối tượng đã chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được tính vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Theo đó, 1,5 ngày chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được tính bằng 1 ngày chấp hành hình phạt tù.

    Các chuyên gia luật pháp nhấn mạnh, những phân tích trên dựa theo các quy định pháp luật và thông tin báo chí đăng tải. Việc có xử lý hình sự Huấn "hoa hồng" hay không sẽ phụ thuộc vào việc cơ quan chức năng có đủ bằng chứng để chứng minh các hoạt động trước đó mà Huấn "hoa hồng" công khai trên mạng xã hội có vi phạm pháp luật hay không.

    Hệ lụy từ môi trường mở

    Thời gian gần đây, hàng loạt "dân chơi" nổi tiếng trên mạng đã bị công an triệu tập để điều tra về những hành vi vi phạm pháp luật. Sự việc xảy ra là "hồi chuông" cảnh báo về những thần tượng lệch chuẩn của giới trẻ hiện nay. Một chuyên gia xã hội học nhận định, môi trường mạng xã hội hiện nay là môi trường mở. Hầu hết mọi thứ đưa lên đều không bị cấm dù nó có yếu tố bạo lực, dung tục hay thậm chí trái với thuần phong mỹ tục. Thêm vào đó, YouTube lại có chế độ kiếm tiền dành cho những clip có lượt xem cao, do đó, nhiều cá nhân tận dụng để nổi tiếng, kiếm tiền bằng mọi cách. Không cần biết tài thực là gì, chỉ cần biết bày trò, những trò lố lăng, bất chấp đạo đức để thu về thị phi, nhiều người tự biến mình trở thành "hiện tượng mạng" để thu hút sự chú ý của dư luận.

    Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý (hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội) cho rằng, mặt trái của mạng xã hội đang khiến giới trẻ có những nhận thức lệch lạc, hành vi trái thuần phong mỹ tục. Đa phần những nhân vật đi lên từ mạng xã hội đều gây bão dư luận đều từ những chiêu trò dị hợm, gây sốc, không hề có tài cán gì. Nếu muốn lôi kéo công chúng, cách duy nhất là họ phải làm những trò lố hơn, sốc hơn. Khi vốn liếng cạn, họ cũng nhanh chóng bị khán giả quay lưng. Những gì họ đã làm tạo thành một tiền lệ xấu khiến nhận thức của giới trẻ bị méo mó, đảo lộn các giá trị đạo đức của xã hội. Những người làm màu, sống ảo, nổi tiếng bằng những chiêu trò lố lăng, khi bị vạch trần, sẽ lộ ra những mảng tối.

    Nhóm P.V

    Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 147

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-chap-phap-luat-huan-hoa-hong-tu-van-danh-de-tren-fanpage-cua-cong-ty-rieng-a292761.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan