+Aa-
    Zalo

    Bắt chủ quán karaoke tra tấn nữ tiếp viên như thời trung cổ

    (ĐS&PL) - Phạm Ngọc Tiên nghi ngờ một nhân viên có "quan hệ" riêng với khách. Tiên ép nữ nhân viên này cởi quần áo đứng trên vũng nước rồi tra tấn bằng cách chích điện.

    Theo báo Dân Trí, ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã bắt Phạm Ngọc Tiên, đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội Giết người và Làm nhục người khác. Phạm Ngọc Tiên bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TPHCM. 

    Tại thời điểm bị bắt, công an phát hiện Tiên mang theo bên mình nhiều vũ khí nguy hiểm, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Phạm Ngọc Tiên là đối tượng từng gây chấn động dư luận với hành vi tra tấn nhiều nữ tiếp viên karaoke như thời trung cổ.

    bat chu quan karaoke tra tan hang chuc nu tiep vien nhu thoi trung co 1
    Đối tượng Phạm Văn Tiên. Ảnh: CAND

    Tháng 4/2021, một người dân ở huyện Trà Bồng đến công an trình báo, con gái ông bị các đối tượng côn đồ khống chế, ép làm tiếp viên tại quán karaoke Hoàng Gia (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Công an đột kích vào quán karaoke phát hiện 8 cô gái trẻ đang bị giam lỏng. Phần lớn trong số này là người đồng bào dân tộc thiểu số.

    Qua điều tra, các cô gái khai nhận bị Tiên ép làm tiếp viên. Tiên thường xuyên đe dọa, đánh đập các cô gái. Dã man hơn, Tiên còn dùng điện tra tấn, làm nhục chị N.T.T.

    Theo đó, Tiên nghi ngờ chị T. có "quan hệ" riêng với khách bên ngoài quán karaoke Hoàng Gia. Tiên và một đối tượng khác dùng tay, chân, gậy gỗ đánh, đá vào người chị T.

    Chưa dừng lại ở đó, Tiên bắt chị T. cởi bỏ quần áo rồi đứng trên vũng nước. Sau đó, đối tượng dùng điện chích vào người chị T. nhiều lần gây thương tích nặng. Tiên còn ép chị T. đứng trên khung rồi tiếp tục dùng điện tra tấn. Kẻ côn đồ buộc các cô gái khác phải chứng kiến cảnh chị T. bị tra tấn.

    bat chu quan karaoke tra tan hang chuc nu tiep vien nhu thoi trung co
    Vết thương trên người một nạn nhân. Ảnh: Vnexpress

    Nhiều nạn nhân cho biết, trước khi được đưa về Quảng Ngãi, họ từng làm việc cho Tiên tại tỉnh Bình Dương. Tại đây, nhiều cô gái bị Tiên đánh đập, hành hạ.

    Một nạn nhân bỏ trốn bị Tiên bắt được và chặt ngón tay. Do đó, các cô gái đều khiếp sợ, buộc phải nghe theo lời Tiên về Quảng Ngãi tiếp tục làm tiếp viên quán karaoke.

    Ngoài việc đánh đập, Phạm Ngọc Tiên còn giữ chân nạn nhân bằng các khoản nợ. Tiên cho các nữ tiếp viên vay tiền với lãi suất cao. Một nạn nhân cho biết chỉ vay của Tiên 5 triệu đồng, thế nhưng 3 tháng sau số tiền nợ đã lên đến 80 triệu đồng.

    Với hành vi tàn bạo, Phạm Ngọc Tiên bị khởi tố để điều tra, xét xử. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại, Tiên đã bỏ trốn.

    Tháng 1/2023, công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Ngọc Tiên.

    Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng Tiên về Quảng Ngãi, tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.

    Riêng đồng bọn của Tiên - đối tượng Phạm Công Đạt, vào tháng 1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa và gia đình vận động ra đầu thú, báo CAND thông tin.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-chu-quan-karaoke-tra-tan-nu-tiep-vien-nhu-thoi-trung-co-a613441.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan