+Aa-
    Zalo

    Bắt "đạo chích" chuyên trộm đồ thờ cúng ở Nghệ An

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Thời gian gần đây, các nhà thờ, nhà dân ở huyện Đô Lương và các huyện phụ cận liên tiếp mất đồ thờ thờ cúng.

    (ĐSPL) - Thời gian gần đây, các nhà thờ, nhà dân ở huyện Đô Lương và các huyện phụ cận liên tiếp mất đồ thờ thờ cúng. Sự việc này đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

    Theo tin từ báo Pháp luật TP. HCM, ngày 6/11, cơ quan Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết vừa bắt được "siêu trộm" Trần Văn Phương (35 tuổi, huyện Đô Lương) về hành vi trộm cắp tài sản và Hồ Xuân Hồng (27 tuổi, Nghệ An) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

    "Siêu trộm" đồ thờ Trần Văn Phương và Hồ Xuân Hồng. Ảnh: Pháp luật HCM

    Được biết, thời gian gần đây, các nhà thờ, nhà dân ở huyện Đô Lương và các huyện phụ cận liên tiếp mất đồ thờ bằng đồng và cả chiêng đồng gây hoang mang trong nhân dân.

    Trước tình hình trên, Công an huyện Đô Lương đã lập chuyên án 915PC để vào cuộc điều tra cho thấy Phương đã gây ra 10 vụ trộm trót lọt ở huyện Đô Lương, Yên Thành, Anh Sơ (Nghệ An) gồm: năm lư hương bằng đồng, 10 con hạc đồng thờ trên bàn thờ, ba chiếc chiêng đồng. Từ lời khai của Phương, công an bắt khẩn cấp Hồng - tiêu thụ tang vật sáu vụ trộm.

    Tang vật chiêng đồng và đồ thờ công an thu giữ. Ảnh: Pháp luật HCM

    Khám xét nơi ở của Hồng, công an thu giữ tang vật năm lư hương, bốn chân hương, sáu cọc nến, ba chiếc chiêng, chín con hạc bằng đồng.

    Hiện cơ quan Công an huyện Đô Lương đã tổ chức trao trả số tang vật trên cho các chủ nhân và tiếp tục mở rộng điều tra.

    Tin người Nghệ An bị trộm đồ thờ cúng không còn là đặc biệt bởi trước đó, báo Infonet cũng đưa tin về một vụ trộm cắp tương tự. 

    Cụ thể, tối ngày 18/05/2012, bộ lư hương lớn bằng đồng đặt ở trước chính điện Đền thờ liệt sỹ huyện Diễn Châu gồm đế và lư nặng đến 49,9 kg, cùng 2 giá đặt nến ở 2 phía trị giá trên 50 triệu đồng đã không cánh mà bay. Trong lúc dư luận chưa hết xôn xao, bàng hoàng thì đêm 20/05/2012, 16 bộ lư hương đồng nhỏ trị giá 31,2 triệu đồng đặt phía trong điện tiếp tục bị lấy sạch.

    Sau một thời gian theo dõi, lần theo các dấu vết, ban chuyên án đã thu hồi được 106 món đồ thờ cúng các loại bằng đồng gồm 1 lư hương to, 24 lư hương nhỏ. Chân cắm nến 14 chiếc, Hạc đồng 10 con, xập xèng 10 bộ, rùa đồng 3 con, chân đế lư hương 15 chiếc, nắp lư hương 10 chiếc, sư tử đồng 1 con, nghê thờ 2 con, đuôi rồng 2 chiếc, đĩa đồng 3 chiếc, đài hoa chân nến 4 chiếc, cọc nến 2 chiếc và 15 quả đồng cục. Tất cả đều do Nguyễn Văn Hùng, trú xóm 1, xã Diễn xuân (huyện Diễn Châu – Nghệ An) ăn trộm tại các nhà thờ, điện thời đem bán. Tổng giá trị Hùng chiếm đoạt ước tính trên 100 triệu đồng.

    Tại CQĐT, Hùng khai nhận: từ 15/09/2011 đến 26/05/2012, hắn đã gây ra đến…15 vụ trộm cắp đồ thờ cúng trót lọt.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    [mecloud]EVU9RnHgbq[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-dao-chich-chuyen-trom-do-tho-cung-o-nghe-an-a118354.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.