+Aa-
    Zalo

    Bắt giữ nhóm đối tượng "Hội dị nhân X" chuyên thực hiện các clip bốc đầu xe

    (ĐS&PL) - "Hội Dị Nhân X" và "Sân chơi giới trẻ" là hội nhóm trên mạng xã hội do một số thanh thiếu niên lập ra, để đăng tải các clip bốc đầu xe, lạng lách đánh võng được chính các "quái xế" thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

    Theo An ninh thủ đô, cơ quan điều tra Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng thường xuyên có hành vi bốc đầu xe máy, lạng lách đánh võng gây náo loạn đường phố.

    xe may 1686753685954 9293
    Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: An ninh thủ đô.

    Trước đó, lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã có ý kiến chỉ đạo công anh huyện Yên Phong cần kiểm soát chặt chẽ, xác minh nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu gây náo loạn đường phố trên địa bàn.

    Sau khi lập tổ công tác tuần tra, đẩy mạnh công tác giám sát, Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Phong xác định một tài khoản cá nhân với tên "Chu Bá Thông" đã thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội như "Hội Dị Nhân X", "Sân chơi giới trẻ" để thường xuyên đăng tải các video quay lại cảnh các đối tượng thực hiện hành vi bốc đầu xe, lạng lách đánh võng trên đường.

    Qua điều tra, xác định đối tượng cầm đầu là Đặng Đình Quảng (SN 1990, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh), chủ tài khoản "Chu Bá Thông".

    Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và bắt giữ nhóm đối tượng liên quan gồm: Hoàng Công Minh (SN 1997, quê Yên Bái); Hoàng Văn Minh (SN 2005, trú tại TP Bắc Ninh); Bùi Đức M (SN 2006, trú tại Kim Bôi, Hòa Bình); Đinh Văn Hiếu (SN 2003, trú tại Cao Phong, Hòa Bình); Lò Văn H (SN 2006, trú tại Mường La, Sơn La); Nguyễn Chiến Thắng (SN 2003, trú tại Con Cuông, Nghệ An); Đỗ Tiến Đạt (SN 2005, trú tại Yên Thế, Bắc Giang) và Bùi Văn N, (SN 2006, trú tại Bắc Mê, Hà Giang).

    Tại cơ quan điều tra, qua quá trình đấu trí, các đối tượng đã thừa nhận hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách tại các tuyến đường tại khu công nghiệp Yên Phong và tỉnh lộ 277, 295 (Từ Sơn, Bắc Ninh).

    Tiến hành kiểm tra điện thoại di động của Quảng, cơ quan Công an xác định có 136 video bốc đầu xe máy. Số clip được các đối tượng quay lại do các thành viên trong nhóm thực hiện trên đường phố tại khu vực huyện Yên Phong, Từ Sơn, TP Bắc Ninh... sau đó đăng tải lên mạng xã hội để "câu view". Hành vi của nhóm đối tượng là rất nguy hiểm với bản thân cùng những người tham gia giao thông và gây mất an ninh trật tự, nên cần ngăn chặn kịp thời.

    Thông tin về vụ việc, báo Công an nhân dân đưa tin, hiện cơ quan điều tra Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố bị can với 7 đối tượng gồm: Đặng Đình Quảng, Hoàng Công Minh, Bùi Đức M, Lò Văn H, Nguyễn Chiến Thắng, Đỗ Tiến Đạt. Đồng thời, Công an huyện Yên Phong ra quyết định tạm giữ hình sự với 4 đối tượng gồm: Quảng, Minh, Đạt, Thắng. Riêng 2 đối tượng M và H do dưới 18 tuổi nên bị cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xử lý.

    Công an huyện Yên Phong đang tiếp tục củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra với các đối tượng có liên quan. 

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-nhom-doi-tuong-hoi-di-nhan-x-chuyen-thuc-hien-cac-clip-boc-dau-xe-a579015.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan