+Aa-
Zalo

Bắt, khám xét khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra tội tuyên truyền chống Nhà nước

  • DSPL

(ĐS&PL) - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM và Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với hai nghi can để điều tra về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM và Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với hai nghi can để điều tra về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Báo Thanh Niên dẫn nguồn thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an cho hay, trong hai ngày 17 và 21/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM và Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với hai nghi can để điều tra về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Cổng thông tin Bộ Công an thông tin về vụ việc

Theo đó, ngày 21/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phan Kim Khánh (24 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Khu 5, xã Yên Tập, H.Cẩm Khê, Phú Thọ) để điều tra về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trước đó, ngày 17/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cũng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Bùi Hiếu Võ (55 tuổi, thường trú tại chung cư Hà Đô, đường Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra cùng về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cơ quan điều tra đang điều tra hành vi vi phạm pháp luật của Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng Bùi Hiếu Võ (trái) và Phan Kim Khánh - Ảnh: Công an nhân dân

Liên quan đến vụ việc, Báo Công an nhân dân thông tin thêm, tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ thu được, Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội, cùng mối quan hệ móc nối với các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối bên ngoài để tiến hành hoạt động chống Nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Thái Nguyên đang tập trung điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Việc bắt giữ các đối tượng đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, cũng là lời cảnh tỉnh đến các đối tượng khác đang có âm mưu, hoạt động chống Nhà nước, hoạt động đi ngược lại lợi ích và truyền thống dân tộc.

Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

 1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-kham-xet-khan-cap-2-doi-tuong-de-dieu-tra-toi-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-a184968.html
Zalo

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

Đã tặng:
Tặng quà tác giả
BÌNH LUẬN
Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
Tin liên quan