+Aa-
    Zalo

    Bắt khẩn cấp nghi phạm giết bạn gái rồi ném thi thể xuống sông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi ân ái với người yêu, Phong lấy dao chém nhiều nhát khiến chị này tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng mang xác của nạn nhân ném xuống sông Hậu phi tang.

    Sau khi ân ái với người yêu, Phong lấy dao chém nhiều nhát khiến chị này tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng mang xác của nạn nhân ném xuống sông Hậu phi tang.

    Báo Công an nhân dân dẫn lời Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an An Giang chiều 28/5 cho biết, cơ quan CSĐT vừa bắt khẩn cấp Cao Quốc Phong (34 tuổi, ngụ ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang).

    Phong là đối tượng giết người, cướp tài sản một cách dã man tại khách sạn Phú Quí (TP Long Xuyên) vào đêm 19/5, rồi ném xác nạn nhân xuống sông Hậu phi tang…

    Đối tượng Phong tại cơ quan công an. Ảnh: An Giang Online

    Theo báo Tri thức trực tuyến, sáng 21/5, Công an Vĩnh Long nhận tin báo có một xác chết trôi trên sông ở thị xã Bình Minh. Khám nghiệm tử thi, nhà chức trách phát hiện nữ nạn nhân có nhiều vết thương ở mặt, tay và nứt xương sọ.

    Trong lúc cơ quan điều tra thông báo truy tìm nhân thân của người xấu số thì bà Nguyễn Thị Tia (47 tuổi) đến ở quan điều tra ở An Giang trình báo chuyện con gái là chị D. mất tích từ ngày 19/5 sau khi rời phòng trọ tại TP Long Xuyên. Khi ra khỏi nhà, chị D. đi xe máy AirBlade, cổ đeo kiềng vàng 18K trọng lượng 4 chỉ, đeo hoa tai vàng, sử dụng điện thoại iPhone 6...

    Kết quả giám định vân tay của Công an Vĩnh Long sau đó xác định, thi thể trôi sông chính là người mà bà Tia báo mất tích. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an An Giang khoanh vùng được nghi can nhưng Phong không có mặt tại địa phương.

    "Hồ sơ trinh sát thể hiện chiều 19/5, chị D. vào một phòng của một khách sạn ở TP Long Xuyên nhưng sau đó lễ tân không thấy người này đi ra. Thanh niên đi cùng khoảng 35 tuổi, thuê phòng 202 trước khi chị D.n đến", một cán bộ điều tra nói.

    Trinh sát còn nắm được thông tin về việc Phong là kẻ nghiện cờ bạc, thường xuyên xuất hiện tại các casino bên kia biên giới. Gần đây, anh ta nợ nần nên cơ quan điều tra đưa Phong vào "tầm ngắm" là hợp lý.

    Bị bắt giữ sau khi thua bạc và trở về từ Campuchia, Phong khai thường đi karaoke với chị D. Trong lúc túng thiếu, anh ta hẹn nạn nhân vào khách sạn rồi ra tay sát hại để cướp tài sản.

    "Sau khi ân ái xong, đợi lúc nạn nhân mặc quần áo để chuẩn bị rời khách sạn, Phong dùng dao chém chết chị D. Tên này sau đó ra chợ mua valy loại lớn để cho thi thể nạn nhân vào rồi đưa lên taxi chở đi. Đến phà Châu Giang, Phong định bỏ valy xuống sông nhưng thấy có nhiều người nên đến cầu Cần Thơ mới đẩy xuống sông Hậu", một cảnh sát kể lại lời khai của kẻ sát nhân.

    Hiện, nghi can đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang điều tra theo thẩm quyền.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-khan-cap-nghi-pham-giet-ban-gai-roi-nem-thi-the-xuong-song-a191594.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan