+Aa-
    Zalo

    Bất ngờ lời khai của "siêu trộm nhí" chuyên đột nhập cao ốc trộm tiền tỷ ở TP.HCM

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Siêu trộm nhí" khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị ở những tòa cao ốc trên địa bàn TP.HCM rồi mang đi bán lấy tiền mua xe và tiêu xài cá nhân.

    "Siêu trộm nhí" khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị ở những tòa cao ốc trên địa bàn TP.HCM rồi mang đi bán lấy tiền mua xe và tiêu xài cá nhân.

    Mới đây, Công an quận 3, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự cặp đôi Lương Minh P. (SN 2004, quê Sóc Trăng, tạm trú quận 4) và Huỳnh Phong V. (SN 2005, hiện sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

    Hai đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

    Đáng chú ý, P. chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng đã có nhiều tiền sự về hành vi nói trên và từng được đưa đi cơ sở giáo dưỡng nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

    Thông tin ban đầu, vào rạng sáng 15/9, các trinh sát hình sự, Công an quận 3 khi tuần tra địa bàn đã phát hiện P. vừa từ toà nhà Minh Long (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6) tụt xuống đất và nghi là trộm nên tổ chức vây bắt. P. bỏ chạy thoát thân nhưng cuối cùng bị nhóm trinh sát tóm gọn, với tang vật là một giỏ đồ đeo trên người.

    Khi bị đưa về trụ sở công an, đối tượng tỏ ra khá lỳ lợm nhưng qua đấu tranh thì đã thừa nhận vừa thực hiện một vụ trộm ở toà nhà Minh Long.

    Cụ thể, P. khai nhận, tối 14/9, đối tượng đến một cửa hàng điện thoại di động định đột nhập để trộm. Tuy nhiên, cửa hàng có cửa nẻo khó đột nhập nên P. chuyển mục tiêu sang toà nhà Minh Long gần đó. Leo lên toà nhà, đột nhập vào trong, P. lấy được 6 máy tính xách tay, 1 ví tiền bên trong có khá nhiều tiền lẫn ngoại tệ.

    Khi P. vừa leo ra ngoài thì tình cờ giáp mặt với trinh sát hình sự rồi bị bắt giữ như trên.

    Bước đầu, công an xác định, số tài sản mà P. trộm được ở toà nhà Minh Long ước tính khoảng 100 triệu đồng.

    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

    Ngoài ra, tại cơ quan công an P. còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ đột nhập cao ốc, nhà dân trên địa bàn TP.HCM… để trộm cắp tài sản.

    Điển hình, khuya ngày 3/7, P. đi xe ôm từ quận 4 sang quận 3. Sau đó, P. nói tài xế dừng cách chỗ gây án một đoạn rồi đi bộ.

    Khi đi tới một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì P. đi vòng ra sau nhà leo lên ban công tầng 2. Tiếp đó, P. đi vào cầu thang rồi đi xuống tầng 1 lục lọi lấy đi 1 cọc tiền, giấy tờ… Sau đó, P. trở ra theo đường cũ bắt xe ôm trở về phòng trọ ở phường 18, quận 4.

    Về đến phòng trọ, P. kiểm tra cọc tiền có 87 triệu đồng nên sau đó đã ra mua 1 chiếc xe máy hiệu Suzuki R150 mang BKS: 83G1-002.71 với giá 70 triệu đồng. Số tiền còn lại, P. tiêu xài cá nhân. Có xe, P. rủ V. đi trộm cắp chung.

    Khoảng 23h30 ngày 6/8, P. chở V. đi xe máy tới căn nhà cũ đã trộm để tiếp tục trộm cắp. Tại đây, V. giữ xe cảnh giới còn P. đi ra phía sau leo vào. Tại tầng 1, P. lục lọi lấy laptop Macbook Pro, đối tượng thông qua đường cửa sổ đột nhập vào căn nhà bên cạnh.

    Tại đây, P. lục lọi lấy hơn 20 triệu đồng, điện thoại di động, 3 laptop Macbook rồi trở ra ngoài. Sau đó, cả 2 đi xe máy mang theo tài sản về lại phòng trọ.

    Đến chiều 7/8, P. đem điện thoại di động trộm được tới các tiệm điện thoại ở đường Đoàn Văn Bơ, quận 4 và đường Nguyễn Phúc Nguyên, quận 3 bán lấy tiền. Tài sản P. bán được khoảng 100 triệu đồng. Số tiền này, P. cho V. một ít còn lại P. dùng để tiêu xài và độ xe.

    Phía gia đình nạn nhân cũng tới công an trình báo bị mất trộm tài sản lên tới 675 triệu đồng và giao cho công an 1 khẩu súng.

    Khẩu súng đối tượng để quên tại nhà dân. Ảnh: Công an TP.HCM 

    Riêng về khẩu súng, P. khai là súng ngắn bắn đạn bi mua trên mạng vào tháng 6/2020 giá 7 triệu đồng để phòng thân. Trong lúc trộm cắp, P. đã để quên tại nhà gia đình nạn nhân.

    Được biết, tháng 8/2019, P. từng bị Công an phường 22, quận Bình Thạnh phát hiện trộm 8 laptop và 118 triệu đồng. Do P. chưa đủ tuổi khởi tố nên được đưa vào trường giáo dưỡng quận Gò Vấp. Sau đó, gia đình P. bảo lãnh về địa phương.

    Ngoài ra, Công an tỉnh Sóc Trăng, P. có 2 tiền án trộm cắp tài sản.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-loi-khai-cua-sieu-trom-nhi-chuyen-dot-nhap-cao-oc-trom-tien-ty-o-tphcm-a339878.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan