+Aa-
    Zalo

    Bất ngờ trước lời khai của Phương "bà Láng", đối tượng cầm đầu nhóm bảo kê quán nhậu ở Đà Nẵng

    (ĐS&PL) - Phương “bà Láng”- đối tượng cầm đầu nhóm bảo kê quán nhậu ở Đà Nẵng cho rằng vì bản thân có quá khứ bất hảo, trên người lại có nhiều hình xăm nên dễ dàng "hành nghề".

    Ngày 15/11, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Phương (23 tuổi, tên thường gọi là Phương “bà Láng”; trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

    Theo báo Người lao động, khoảng đầu năm 2023, trên tuyến đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu) nổi lên tình trạng hàng quán bị các nhóm đối tượng đến đe dọa, ép nhận "bảo kê" nếu muốn yên ổn làm ăn. Quán nào không đồng ý thì các đối tượng sẽ thường xuyên đến đe doạ, quậy phá, đánh nhau làm cho thực khách không dám đến ăn uống tại các quán này nữa.

    Đa phần đối tượng đến quán đặt vấn đề "bảo kê" đều có tiền án, tiền sự, thậm chí nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích.

    bat ngo truoc loi khai cua phuong ba lang doi tuong cam dau nhom bao ke quan nhau o da nang 2
    Phương "bà Láng", đối tượng cầm đầu nhóm bảo kê quán nhậu ở Đà Nẵng. Ảnh: Vietnamnet

    Đến ngày 14/11, các trinh sát bắt gọn Phương "bà Láng" khi đối tượng này đang cầm đầu đường dây bảo kê của mình.

    Tại cơ quan công an, Phương khai do không có nghề nghiệp nhưng muốn có tiền tiêu xài "sang chảnh như giang hồ mạng" nên đã rủ thêm một số đối tượng cộm cán khác hợp tác "làm ăn". Phương “bà Láng” cho rằng vì bản thân có quá khứ bất hảo, trên người lại có nhiều hình xăm nên dễ dàng "hành nghề".

    Từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm của Phương đã 9 lần lấy tiền bảo kê của một quán nhậu, tổng số tiền 34 triệu đồng.

    XEM THÊM: Công ty Thành Bưởi bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải không thời hạn, lý do là gì?

    Được biết, vào ngày 6/4, một đối tượng khác cũng hành nghề bảo kê là Hồ Minh Anh Quý, thường gọi Quý “bôn” (quận Cẩm Lệ) bị bắt giữ. Theo báo Vietnamnet, Quý bị TAND quận Liên Chiểu tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản vào ngày 16/9.

    Hiện Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng còn lại.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-truoc-loi-khai-cua-phuong-ba-lang-doi-tuong-cam-dau-nhom-bao-ke-quan-nhau-o-da-nang-a599619.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan