+Aa-
    Zalo

    Bắt người đàn ông cầm đầu băng trộm đường sông sau 13 năm trốn nã

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau 13 năm trốn nã, Lương Văn Giang - kẻ cầm đầu băng trộm đường sông ở miền Tây đã bị công an Cà Mau bắt giữ.

    Sau 13 năm trốn nã, Lương Văn Giang - kẻ cầm đầu băng trộm đường sông ở miền Tây đã bị công an Cà Mau bắt giữ.

    Theo tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến, chiều 12/6, Công an tỉnh Cà Mau bàn giao Lương Văn Giang (35 tuổi, ngụ Kiên Giang) cho Công an huyện U Minh (Cà Mau) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Cha Giang là Lương Văn Đáng và người hàng xóm Nguyễn Văn Lịa đang bị truy bắt.

    Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

    Báo VnExpress đưa tin, hồ sơ vụ án xác định, 13 năm trước, Giang lập băng trộm vỏ máy trên các tuyến sông ở Cà Mau, giao cho cha ruột Lương Văn Đáng chỉ huy.

    Băng trộm của hai cha con có 8 người, hoạt động trong thời gian dài, vào cuối tháng 3/2004 thì bị triệt phá. Sau quá trình truy bắt, Cảnh sát đã bắt giữ được 5 người, riêng cha con Giang và Nguyễn Văn Lịa bỏ trốn.

    Để tránh sự truy bắt, Giang theo các tàu đánh bắt rồi thay tên đổi họ, sau đó đăng ký thường trú tại thị trấn Hòa Bình (Bạc Liêu), hành nghề mua bán hải sản cho đến khi bị bắt.

    Hai người còn lại trong băng nhóm của Giang đang bị truy bắt.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

    c)  Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nguoi-dan-ong-cam-dau-bang-trom-duong-song-sau-13-nam-tron-na-a193112.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan