+Aa-
    Zalo

    Bắt người đàn ông Hàn Quốc bị truy nã ẩn náu trong chung cư ở TP.HCM

    (ĐS&PL) - Người đàn ông Hàn Quốc bị truy nã về tội "biển thủ công quỹ", khi đang lẩn trốn tại chung cư trên địa bàn quận 7, TP.HCM thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

    Theo tin tức pháp luật mới nhất trên báo Người Lao Động, ngày 18/8, Công an quận 7 (TP.HCM) đã bàn giao Kim Kyung-sic (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang bị truy nã tại Hàn Quốc cho các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xử lý theo thẩm quyền.

    Trước đó, Công an quận 7 phối hợp Công an phường Phú Mỹ tiến hành rà soát người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn.

    Tiên hành kiểm tra một chung cư trên phường Phú Mỹ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông ngoại quốc đang cư trú. Tiến hành làm việc, người này không xuất trình được các giấy tờ tùy thân theo quy định, chưa đăng ký lưu trú.

    9ea5e4635a42881cd153 1692333222054994601201
    Kim Kyung-sic tại trụ sở công an. Ảnh: Báo Thanh Niên

    Ngay sau đó, người này được đưa về trụ sở Công an phường Phú Mỹ làm việc. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Kim Kyung-sic đã có lệnh truy nã tại Hàn Quốc do Phòng Công tố quận Nam Seoul ban hành ngày 1/11/2019.

    Đối tượng bị điều tra về tội Biển thủ công quỹ ở Hàn Quốc. Theo đó, thay vì dùng tiền huy động được từ cổ đông để thực hiện kinh doanh tại doanh nghiệp do Kim Kyung-sic thành lập, người đàn ông này lại âm thầm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân, theo tin tức pháp luật mới nhất từ báo Dân Trí.

    Sau khi lẩn trốn ở nhiều nơi, Kim Kyung-sic đã bị Công an quận 7 bắt giữ.

    Liên quan đến việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài, báo Tuổi Trẻ cho biết, từ ngày 1/8, Công an TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các chủ hộ, người quản lý căn hộ không khai báo tạm trú cho khách người nước ngoài.

    Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM (PA08), hiện nay trên địa bàn thành phố có số lượng người nước ngoài cư trú đông nhất cả nước với khoảng 100.000 người ở tại khoảng 80.000 cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà cho thuê, ký túc xá, khu lưu trú trong bệnh viện, khu công nghiệp, nhà riêng…).

    Tình trạng không chấp hành quy định về khai báo tạm trú vẫn diễn ra nhiều, phức tạp, tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội hoạt động.

    Qua thống kê, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Phòng PA08 phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện 5.311 vụ, gồm 23 tổ chức và 5.645 cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, từ hành chính đến hình sự trong lĩnh vực nhập cảnh trái phép, lừa đảo công nghệ, tổ chức cá cược, cho vay nặng lãi qua internet.

    Đa phần các đối tượng vi phạm trên cư trú trong các khu chung cư, khu dân cư biệt lập, nhà riêng ít người qua lại và không được khai báo tạm trú.

    XEM THÊM: Vụ vận chuyển 19kg vàng qua biên giới: Hai chủ tiệm vàng chủ mưu buôn lậu

    Trong đó đáng chú ý nổi lên tình trạng nhập cảnh trái phép, lừa đảo công nghệ và tổ chức cá cược, cho vay nặng lãi qua Internet. Thủ đoạn của các đối tượng người nước ngoài là thuê các căn nhà biệt lập, chung cư thiếu quản lý chặt chẽ để tổ chức các hoạt động phạm tội, có trường hợp tụ tập từ 40-50 đối tượng, lắp đặt các thiết bị công nghệ với quy mô lớn, hoạt động thời gian dài mới bị phát hiện nhưng chủ nhà không hay biết.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nguoi-dan-ong-han-quoc-bi-truy-na-an-nau-trong-chung-cu-o-tphcm-a587317.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan