+Aa-
    Zalo

    Bắt nhóm đối tượng "tín dụng đen", cho vay với lãi suất từ 110% đến 360%/năm

    (ĐS&PL) - Các đối tượng trong đường dây "tín dụng đen", hoạt động liên tỉnh có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất từ 110% - 360%/năm.

    Tin tức trên cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Bình, vào ngày 5/10, Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án "tín dụng đen", làm rõ 15 đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh có hành vi cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 110% đến 360%/năm.

    Bắt đối tượng cầm đầu, chủ mưu là Đặng Ngọc Đức (SN 2001, trú tại Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hóa).

    bat nhom doi tuong tin dung den cho vay voi lai suat tu 110 den 360nam 1
    Đối tượng Đặng Ngọc Đức. Ảnh: Công an

    Thông tin điều tra ban đầu, Công an Quảng Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng ngoại tỉnh như Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa… hoạt động tại tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung bằng hình thức cho vay lãi nặng.

    Từ nhiều nguồn tài liệu, chứng cứ thu thập được Công an tỉnh đã quyết định phá án.

    Theo đó, sáng 5/10, lực lượng phối hợp do Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình, Công an TP.Đồng Hới, VKSND tỉnh và Công an tỉnh Quảng Trị, chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 3 điểm tại tỉnh Quảng Bình và 2 điểm ở tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã làm rõ 15 đối tượng ở các tỉnh phía Bắc vào hoạt động tín dụng đen tại các tỉnh miền Trung.

    Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ hàng ngàn trang tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng.

    Bước đầu làm rõ, các đối tượng đã khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay số tiền trên 3 tỷ đồng, với lãi suất từ 110% đến 360%/năm.

    Đối với các bị hại vay nợ khi chưa kịp trả tiền thì các đối tượng này sẽ nhắn tin khủng bố, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà các nạn nhân.

    bat nhom doi tuong tin dung den cho vay voi lai suat tu 110 den 360nam 2
    Các đối tượng tổ chức sử dụng ma tuy tại nơi ở. Ảnh: Công an

    Tại thời điểm kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy, đã thu giữ ½ viên ma túy tổng hợp và các vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy của các đối tượng.

    XEM THÊM: Đại ca giang hồ "Cường Tỉnh" có vỏ bọc ngoan ngoãn, nhưng "dưới chiếu" có hàng chục đệ tử

    Trước đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã bắt, khởi tố đối tượng Dương Văn Tính trú TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

    Trong khoảng thời gian từ 7/2022 đến 8/2023, đối tượng Dương Văn Tính đã cho nhiều người vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh với lãi suất từ 109,5 % đến 255,5 %/ năm.

    Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu đối với 6 người đã vay 435 triệu và đã thu lợi bất chính gần 43 triệu đồng.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nhom-doi-tuong-tin-dung-den-cho-vay-voi-lai-suat-tu-110-den-360nam-a594039.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan