+Aa-
    Zalo

    Bắt “nóng” phạm nhân trốn khỏi Trại giam An Phước tại Bình Dương

    (ĐS&PL) - Công an phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã phối hợp cùng đội phòng chống tội phạm phường bắt giữ Lê Thanh Giàu - phạm nhân trốn trại vào sáng 22/7.

    Chiều 22/7, Công an phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng đội phòng chống tội phạm phường bắt giữ một phạm nhân trốn trại.

    Đối tượng là Lê Thanh Giàu (54 tuổi, quê Kiên Giang) - phạm nhân đang chấp hành án 12 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trại giam An Phước - Bộ Công an (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), báo VOV đưa tin.

    bat nong pham nhan tron trai giam an phuoc tai binh duong
    Phạm nhân Lê Thanh Giàu bị bắt sau vài giờ trốn khỏi trại giam. Ảnh: CACC
    bat nong pham nhan tron trai giam an phuoc tai binh duong1
    Quyết định truy nã vào sáng 22/7 của Trại giam An Phước. Ảnh: Tiền Phong

    Theo báo Thanh niên, sáng cùng ngày, phạm nhân Lê Thanh Giàu lợi dụng lúc đi lao động vệ sinh đã bỏ trốn khỏi khu vực Trại giam An Phước. Sau đó, Giàu về nhà người thân ở khu phố 3, phường An Phú, TP.Thuận An, cách trại giam gần 70 km để ẩn náu và thăm con gái đang sinh sống tại đây.

    Tuy nhiên, ngay sau khi bỏ trốn, Trại giam An Phước đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thanh Giàu. Qua rà soát của công an và các thành viên CLB phòng chống tội phạm phường An Phú đã phát hiện Giàu xuất hiện ở nhà người thân đang thuê ở tại địa phương, do trước đây Giàu từng nằm trong hồ sơ quản lý của Công an phường An Phú. 

    Khi bị bắt, Lê Thanh Giàu đang ở trong nhà của người thân. Giàu mới chấp hành án phạt tù được khoảng trên 3 năm trong tổng hình phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Trước đó, vào năm 2021, từng có 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam An Phước là Phạm Văn Sây (SN 1991, chấp hành án 25 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”) và Đinh Văn Dương (SN 1990, chấp hành án 17 năm tù về tội “Giết người”).

    Lực lượng chức năng đã bắt giữ hai phạm nhân kể trên khi cố gắng tìm cách vượt qua con suối giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước để chạy trốn, thông tin trên báo Tiền Phong.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nong-pham-nhan-tron-trai-giam-an-phuoc-tai-binh-duong-a583927.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan