+Aa-
    Zalo

    Bắt "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giao dịch hàng hóa ảo

    (ĐS&PL) - Lợi dụng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhiều người, đối tượng Hồ Thị Hoa dùng thủ đoạn làm cầu nối giữa người mua và người bán. Khi nhận được tiền từ các nạn nhân, Hoa cắt đứt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

    Nguồn tin an ninh hình sự trên báo Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Hoa (SN 1995, trú tại thôn 7, xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự.

    Bước đầu cơ quan điều tra xác định, để có tiền tiêu xài, từ tháng 6, Hồ Thị Hoa đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn thông qua mạng xã hội facebook.

    Hoa đã dùng thủ đoạn lập 4 tài khoản có tên “Đặng Kim Ngân”, “Nguyễn Thu Hà”, “Điện Gia Dụng” và “Thảo Trần” với các thông tin cá nhân giả mạo rồi tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng.

    bat nu quai lua dao chiem doat tai san bang thu doan giao dich hang hoa ao2
    Hồ Thị Hoa cung cấp lời khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

    Đối tượng có thủ đoạn rất tinh vi, lợi dụng việc người mua thích giá rẻ và người bán thích bán với giá cao nên quá trình trao đổi mua bán, Hoa đưa ra giá bán rẻ hơn so với thị trường và giá mua cao hơn so với thị trường.

    Ngoài ra, Hoa thuê người sử dụng tài khoản facebook tên “Phúc Vũ” làm giả các hình ảnh giao dịch chuyển tiền phản ánh việc đã thanh toán tiền cho người bán để người bán tin tưởng chuyển hàng đến địa chỉ Hoa yêu cầu.

    Sau khi cả người bán và người mua đồng ý giao dịch, Hoa yêu cầu người bán chuyển hàng đến địa chỉ của người mua. Khi người mua nhận được hàng và thanh toán tiền cho Hoa, Hoa không thanh toán cho người bán và đồng thời chặn hoặc cắt đứt liên lạc với tài khoản facebook của những người bán.

    Liên quan đến vụ án, VietNamnet đưa tin, bằng thủ đoạn nói trên, từ ngày 17/6 đến ngày 07/8, Hồ Thị Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 nạn nhân, với số tiền trên 19,3 triệu đồng, thu lợi bất chính 15,56 triệu đồng.

    Hiện vụ án đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Liên quan đến tình hình an ninh hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, theo báo Hà Tĩnh, ngày 9/10, UBND huyện Hương Khê có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng đối với một trạm trưởng trạm y tế trên địa bàn do vi phạm nồng độ cồn.

    Trước đó, khoảng 14h ngày 7/10/2023, anh Đ.C.H (trú tại thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), là trạm trưởng một trạm y tế trên địa bàn, điều khiển xe ô tô mang BKS 38A- 253.21 di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Hương Khê thì bị Tổ công tác số 5/C08 Bộ Công an kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong hơi thở của anh H. có nồng độ cồn 0.520 miligam/1 lit khí thở.

    Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. theo quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

    Ngày 8/10/2023, Công an huyện Hương Khê có tờ trình số 48/TTr-CAHK đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hương Khê tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh H.

    Đến ngày 9/10/2023, UBND huyện Hương Khê đã có tờ trình số 148 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với anh H. về hành vi vi phạm theo điểm a, Khoản 10, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nu-quai-lua-dao-chiem-doat-tai-san-bang-thu-doan-giao-dich-hang-hoa-ao-a594560.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan