+Aa-
    Zalo

    Bắt tài xế chở hai người liên quan cái chết của anh trai Kim Jong-un

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nguồn tin cảnh sát Malaysia trả lời tờ Telegraph rằng, họ đã bắt tài xế chở hai đối tượng bị cho là có lên quan đến cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

    Nguồn tin cảnh sát Malaysia trả lời tờ Telegraph rằng, họ đã bắt tài xế chở hai đối tượng bị cho là có lên quan đến cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

    Vụ bắt giữ diễn ra ngay sau khi cảnh sát phân tích xong đoạn phim quay từ camera an ninh gắn ở sân bay tại Kuala Lumpur. Người tài xế được cho là khoảng 30 tuổi, theo Tri Thức Trực Tuyến.

    Một quan chức cảnh sát cấp cao Malaysia nói họ đã tiến hành thẩm vấn người tài xế ngay sau đó để tìm hiểu thông tin về hai đối tượng mà ông này chở ra phi trường. Tài xế đã xác nhận hai đối tượng này là người nước ngoài.

    Quầy hướng dẫn du khách ở sân bay KLIA2 tại Kuala Lumpur, nơi ông Kim Jong Nam bị suy yếu sức khỏe. Ảnh: AP.

    Cảnh sát Malaysia tin rằng hai người này vẫn đang ở Malaysia nên đang ra sức truy lùng.

    Nguồn tin của Telegraph cũng cho biết chính phủ Triều Tiên đã phái một quan chức ngoại giao cấp cao đến Malaysia để yêu cầu nhà chức trách sở tại không tiến hành khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị bác bỏ.

    Đêm 14/2, báo chí Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã chết ở sân bay tại Kuala Lumpur trong lúc chờ chuyến bay đến Macau.

    Ngày 15/2, chính quyền Hàn Quốc đã xác nhận thông tin. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

    Trước đó, theo VOV, các nhà chức trách Malaysia tuyên bố, mọi chi tiết sẽ được “hé lộ” thông qua khám nghiệm tử thi. Cơ quan Tình báo này cho biết các nghi phạm được cho là vẫn còn ở Malaysia.

    Vợ của ông Kim Jong Nam hiện vẫn đang tạm trú tại Bắc Kinh với một người con trai, trong khi người vợ thứ hai của ông đang sống ở Macau có một con trai và một con gái.

    Kim Jong Nam, 45 tuổi, là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ông từng được cân nhắc để trở thành người kế vị chính thức nhưng đã đánh mất sự tin tưởng của cha, ông Kim Jong-il, vì bị bắt tại sân bay Nhật Bản khi dùng hộ chiếu giả để tới đây đi chơi công viên Disneyland năm 2001. Ông thường xuyên sống ở nước ngoài nhưng chủ yếu tại Macau, Trung Quốc.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-tai-xe-cho-hai-nguoi-lien-quan-cai-chet-cua-anh-trai-kim-jong-un-a181064.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan