+Aa-
    Zalo

    Bắt trùm Cường "tỉnh" cùng loạt đối tượng: Tổ chức "tiệc ma túy" trong ngôi nhà 2 lớp cửa

    (ĐS&PL) - Trùm giang hồ nổi tiếng ở Bắc Ninh - Phạm Văn Cường (tức Cường "tỉnh") cùng hàng chục đối tượng bị bắt vì tụ tập mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.

    Cơ quan điều tra Công an TP.Từ Sơn, Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Cường (SN 1977, trú ở khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh, tức Cường "tỉnh") – trùm giang hồ nổi tiếng ở Bắc Ninh; Hà Anh Quang (SN 1997, trú ở khu phố 4, Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn); Trần Ngọc An (SN 1980, trú ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Phan Duy Thanh (SN 1997, trú ở Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

    4 đối tượng trên bị tạm giữ để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

    Tin tức trên Công an nhân dân, Công an TP.Từ Sơn đã làm rõ, Cường "tỉnh" có vai trò cầm đầu trong tổ chức sử dụng ma tuý. Hà Anh Quang giúp sức đắc lực cho Cường. Trần Ngọc An và Phạm Duy Thanh đem ma tuý đến để tổ chức cho đồng bọn sử dụng, bay lắc.

    Đáng nói, bản thân Cường là đối tượng hình sự, từng có tiền án về tàng trữ trái phép vũ khí, lại rất côn đồ, hung hãn.

    bat trum cuong tinh cung loat doi tuong to chuc tiec ma tuy trong ngoi nha 2 lop cua2
    Đối tượng Phạm Văn Cường (tức Cường "tỉnh"). Ảnh: CAND

    Thông tin điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP.Từ Sơn phát hiện tại nhà của Cường "tỉnh" có tụ đông người, có biểu hiện tổ chức sử dụng ma tuý trái phép nên đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố lập kế hoạch đấu tranh.

    Nắm được thông tin, tối 30/9 là sinh nhật Trần Ngọc An – là đàn em của Cường "tỉnh" nên các đối tượng tổ chức "bay lắc" nên Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Công an TP.Từ Sơn đã chỉ đạo lực lượng tổ chức bắt giữ.

    Ngôi nhà 5 tầng của Cường "tỉnh" được thiết kế cực kỳ chắc chắn với 2 lớp cửa, bên ngoài là cổng sắt, bên trong là cửa cuốn kín mít. Khi tổ chức bay lắc, Cường thường đóng chặt cửa, người ngoài không thể lọt được vào.

    Sau 1 đêm mai phục, đến khoảng 7h sáng 1/10, khi thời cơ chín muồi, lãnh đạo Công an TP.Từ Sơn đã chỉ đạo đột nhập bắt giữ. Lực lượng chức năng đã đồng loạt ập vào nhà Cường "tỉnh", khống chế một nhóm đối tượng đang đi từ tầng 5 xuống chuẩn bị ra về.

    VOV dẫn thông tin từ cơ quan công an cho hay, nhóm đối tượng đang bay lắc trên tầng 5 lập tức đập vỡ điện thoại, cốc chén, bình rượu, dụng cụ sử dụng ma tuý… hòng phi tang nhưng chúng cũng đã nhanh chóng bị lực lượng Công an khống chế, đưa cả 37 đối tượng gồm 14 nữ, 23 nam về trụ sở để xác minh, làm rõ.

    bat trum cuong tinh cung loat doi tuong to chuc tiec ma tuy trong ngoi nha 2 lop cua
    Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an

    Qua test nhanh, Công an TP.Từ Sơn xác định có 27 đối tượng dương tính với ma tuý, trong đó có Phạm Văn Cường.

    Vật chứng thu giữ gồm nhiều loa đèn, mảnh vỡ đĩa sứ, ma tuý đá, ma tuý dạng kẹo, nước vui…

    Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận là “đàn em” của Cường nên được "đại ca" tổ chức giao lưu tại nhà, có sử dụng ma tuý và loa công suất lớn cho tăng độ "phê".

    Được biết, trong số 27 đối tượng dương tính với ma tuý có 13 nữ, 14 nam. Đặc biệt, có 4 cặp vợ chồng cùng bị bắt.

    Theo lời khai của các đối tượng, thì đa số chúng đều dự sinh nhật của Trần Ngọc An tại Hà Nội rồi kéo về nhà Cường "giao lưu" thì bị bắt.

    XEM THÊM:

    Tài xế xe ôm hiếp dâm cô gái rồi cướp tài sản lúc rạng sáng lĩnh án tù

    Vụ bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc ở Long An: Lời kể của tài xế chở nghi phạm

    Hiện, Công an TP.Từ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-trum-cuong-tinh-cung-loat-doi-tuong-to-chuc-tiec-ma-tuy-trong-ngoi-nha-2-lop-cua-a593896.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan