+Aa-
    Zalo

    Bầu cử Mỹ 2020: Bang Nevada tiến hành bầu cử sơ bộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại bang Nevada diễn ra sau cuộc tranh luận gay gắt giữa các ứng cử viên tại Las Vegas vào tối 19/2.

    Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại bang Nevada diễn ra sau cuộc tranh luận gay gắt giữa các ứng cử viên tại Las Vegas vào tối 19/2.

    Ngày 22/2 (theo giờ địa phương), hàng chục ngàn cử tri của đảng Dân chủ đã tới hơn 250 điểm họp kín trên toàn bang Nevada để bầu ra ứng cử viên duy nhất của đảng này nhằm cạnh tranh với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

    Đây là cuộc bầu cử sơ bộ thứ ba và là cuộc bầu cử thứ hai theo hình thức họp kín (caucus), sau bang Iowa, trong mùa bầu cử năm nay.

    Một cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ Mỹ diễn ra hôm 11/2. Ảnh: Reuters

    Cuộc bầu cử tại bang Nevada diễn ra sau cuộc tranh luận gay gắt giữa các ứng cử viên tại Las Vegas vào tối 19/2, gồm cựu Phó Tổng thống Joe Biden, cựu thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana Pete Buttigieg, Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren và Thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar.

    Các ứng cử viên khác của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua tại bang này là doanh nhân Tom Steyer và dân biểu Tulsi Gabbard.

    Trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Nevada, đảng Dân chủ sử dụng ứng dụng Google và máy tính bảng Ipad, đồng thời huy động hàng trăm tình nguyện viên công nghệ, song song với việc đơn giản hóa quy trình tính toán và báo cáo kết quả bầu cử.

    Kết quả của cuộc bầu cử này sẽ quyết định số đại diện của bang tại hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng 7 tới.

    Theo kết quả các cuộc thăm dò gần đây, ứng cử viên Sanders đang có được sự ủng hộ lớn nhất và nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng tại bang miền Tây này. Cựu Phó Tổng thống Joe Biden được dự đoán sẽ giành vị trí thứ 2, tiếp theo là ông Buttigieg và bà Warren.

    Năm nay, đảng Cộng hòa không tổ chức bầu cử theo hình thức họp kín tại bang Nevada nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tái tranh cử của Tổng thống Trump.

    Tại Mỹ, mùa bầu cử sơ bộ bắt đầu vào tháng 1 hoặc 2 của năm diễn ra bầu cử tổng thống và kéo dài tới tháng 6. Đây là giai đoạn các ứng viên trong nội bộ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ cạnh tranh để giành quyền đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng ra tranh cử tổng thống.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bau-cu-my-2020-bang-nevada-tien-hanh-bau-cu-so-bo-a312696.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan