+Aa-
    Zalo

    Bé gái 8 tuổi đứt gân gót chân do kẹt vào nan xe máy khi đang chạy

    (ĐS&PL) - Trước đó bé gái được cha chở bằng xe gắn máy. Bé gái ngồi phía sau vô ý đặt chân trái vào nan hoa bánh xe máy.

    Ngày 22/1, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết, tuần qua bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ Tr. K. Đ. 8 tuổi, nữ (trú tại Bình Tân), nhập viện trong tình trạng đau nhức gót chân trái, chảy máu.

    Khai thác bệnh sử ghi nhận, trẻ được ba chở bằng xe gắn máy. Trẻ ngồi phía sau vô ý đặt chân trái cuốn vào căm bánh xe sau. Trẻ la khóc, ba trẻ thắng xe lại, phát hiện gót chân trái trẻ bị cuốn vào dàn căm xe gây lóc da, chảy máu nhiều, nên lập tức bằng ép cầm máu và đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

    be gai 8 tuoi dut gan got chan do ket vao nan xe may khi dang chay 1
    Vết thương ngón 3,4 được cắt lọc vết thương khâu phục hồi gân gót, khâu vết thương ngón chân 3,4 trái. Ảnh: BVCC.

    Tại đây, trẻ được cấp cứu cầm máu vết thương, truyền dịch, X-quang không thấy gãy xương, trẻ được chuyển mổ ghi nhận trẻ bị tổn thương dập nát một phần gân gót, tổn thương mô mềm mặt lòng ngón 3, 4 trái, được cắt lọc vết thương khâu phục hồi gân gót, khâu vết thương ngón chân 3,4 trái.

    Trẻ được tiêm ngừa uốn ván, sử dụng thuốc giảm đau, tình trạng cải thiện cử động các ngón khá và đi lại được.

    Qua trường hợp này BS CK2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lưu ý đến quý phụ huynh cẩn thận dặn dò trẻ để chân đúng vị trí an toàn trên xe, xe có “dè” che bánh xe an toàn, tránh trẻ đưa chân vào ổ căm xe, gây tai nạn đáng tiếc.

    Như Quỳnh

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-8-tuoi-dut-gan-got-chan-do-ket-vao-nan-xe-may-khi-dang-chay-a608415.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan