+Aa-
    Zalo

    Bé trai 2 tuổi theo mẹ nhập cảnh trái phép mắc kẹt ở vách đá

    (ĐS&PL) - Bé trai 2 tuổi theo mẹ nhập cảnh trái phép về Việt Nam mắc kẹt ở vách đá được bộ đội biên phòng Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng) giải cứu an toàn.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 16/2, lực lượng tuần tra của đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực giữa mốc 857 và 858 (thuộc xóm Khưa Thoang, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) phát hiện 2 người đàn ông Việt Nam là Ly Seo Súa (SN 1991, trú tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) và Đầu Công Dũng (SN 1975, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước.

    Qua lời khai ban đầu, Súa và Dũng cho biết trên núi vẫn còn 5 người phụ nữ và 1 cháu nhỏ, do vách đá cao, trời mưa, đường trơn nên không xuống được. Tròn đó có bé trai 2 tuổi theo mẹ nhập cảnh trái phép về Việt Nam bị mắc kẹt.

    be trai 2 tuoi theo me nhap canh trai phep mac ket o vach da
    Bộ đội Biên phòng giải cứu thành công bé trai 2 tuổi theo mẹ nhập cảnh trái phép về Việt Nam bị mắc kẹt ở vách đá. (Ảnh: CAND)

    Theo Tuổi trẻ, sau khi nắm thông tin vẫn còn công dân mắc kẹp trên núi đá, không có đường xuống núi, đơn vị đã cử một tổ giải cứu gồm 6 thành viên, do Thiếu tá Nông Đình Sự, phó đồn trưởng nghiệp vụ, trực tiếp chỉ huy.

    Do địa hình phức tạp, mưa phùn lạnh và có trẻ nhỏ, tổ giải cứu đã chuẩn bị dây thừng để leo trèo, đường sữa, phích nước nóng, bánh..., đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân.

    Sau 3 giờ đồng hồ, tổ giải cứu đã đưa được 5 phụ nữ và 1 cháu bé 2 tuổi về chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Khưa Thoang an toàn.

    Công an nhân dân cho hay, nhóm phụ nữ nhập cảnh trái phép khai nhận gồm Nguyễn Kim N., Nguyễn Thị Anh Đ. (cùng trú tại huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Danh T. (trú thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Hoàng Thị T. (trú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) và Lâm Thị Cẩm T. cùng con nhỏ sinh năm 2020 (trú huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh).

    Hiện đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn đã hoàn thành thủ tục và đưa nhóm người nhập cảnh trái phép này đi cách ly y tế theo quy định.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-trai-2-tuoi-theo-me-nhap-canh-trai-phep-mac-ket-o-vach-da-a528732.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan