+Aa-
    Zalo

    Bị cắn nhiều lần nhưng vẫn quyết nuôi 30.000 con rắn hổ mang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Với nhiều người, rắn là một loài động vật rất đáng sợ. Tuy nhiên, với anh em nhà họ Yang ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, rắn lại là những người bạn rất thân quen.

    Với nhiều người, rắn là một loài động vật rất đáng sợ. Tuy nhiên, với anh em nhà họ Yang ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, rắn lại là những người bạn rất thân quen.

    Bị cắn nhiều lần nhưng vẫn quyết nuôi 30.000 con rắn hổ mang

    Một trong số những con rắn hổ mang ở trang trại. (Nguồn: REX)

    Hai anh em Yang Xunyi và Yang Xunlun có trang trại nuôi rắn rộng tới 12.000m2. Trang trại này nuôi tới 50.000 con rắn, trong đó có 30.000 con rắn hổ mang.

    Hai anh em nhà họ Yang đã làm công việc trên trong suốt sáu năm qua. Cả hai từng nhiều lần bị rắn cắn trong lúc cho rắn ăn.

    "Khi bị rắn cắn, bạn phải lấy chất độc ra ngay lập tức và xối nước vào vết thương" - ông Xunyi cho biết.

    Trang trại có khoảng 20 công nhân và tất cả đều phải trải qua một chương trình đào tạo kéo dài 3 tháng trước khi làm việc trực tiếp với những con rắn.

    Không chỉ ấp trứng, nuôi rắn, trang trại này còn giết rắn để lấy da.

    Bị cắn nhiều lần nhưng vẫn quyết nuôi 30.000 con rắn hổ mang

    Bị cắn nhiều lần nhưng vẫn quyết nuôi 30.000 con rắn hổ mang
    Ông Xunyi chỉ vết rắn cắn ở tay. (Nguồn: REX)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-can-nhieu-lan-nhung-van-quyet-nuoi-30000-con-ran-ho-mang-a46614.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Phát hiện 76kg rắn hổ mang

    Phát hiện 76kg rắn hổ mang "đi" trên xe máy

    (ĐSPL) - Bị lực lượng công an phát hiện vận chuyển rắn trái phép, một tên trong nhóm đã nhanh chân bỏ trốn, để lại hiện trường 9 túi lưới đựng rắn và đồng bọn đi cùng.

    Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do rắn hổ mang cắn

    Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do rắn hổ mang cắn

    (ĐSPL) - Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa (BVT) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân Mang Thị Xẻm trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao do bị rắn hổ mang cắn.