+Aa-
    Zalo

    Bị cưỡng hôn, thiếu nữ đâm chết bạn nhậu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Cho rằng bạn nhậu có thái độ, hành động không đúng mực, thiếu nữ 17 tuổi đã đập vỡ chai bia rồi tấn công, khiến nạn nhân tử vong.

    (ĐSPL) - Cho rằng bạn nhậu có thái độ, hành động không đúng mực, thiếu nữ 17 tuổi đã đập vỡ chai bia rồi tấn công, khiến nạn nhân tử vong.

    VKSND tỉnh Quảng Nam vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đặng Như Quỳnh (SN 1999, quê Gia Lai; trú KP. Tu Lễ, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, Quảng Nam) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội “Giết người”. Ngoài ra, VKSND tỉnh Quảng Nam cũng truy tố Đặng Thành Được (SN 1981, cha ruột của Quỳnh) về tội “Che giấu tội phạm” - tin tức đăng tải trên báo Công lý.

    Hai cha con Được và Quỳnh - Ảnh: báo Công lý

    Theo báo Tiền Phong, khoảng 23h ngày 7/6, Được và hai con gái là Đặng Như Quỳnh và Đặng Như Ý (SN 2002) cùng Nguyễn Văn Lý (SN 1994), Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, cùng trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP. Hội An) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1996, trú thôn Bến Trễ), ngồi nhậu tại quán hố Hồng Công (phường Cẩm Châu, TP. Hội An).

    Khi Quỳnh đi vệ sinh, Nam đi theo. Đợi khi thiếu nữ này bước ra từ nhà vệ sinh, Nam chặn lại rồi ôm và hôn môi Quỳnh.

    Quỳnh đẩy Nam ra và trở về bàn nhậu. Tại đây, Nam tiếp tục có những lời nói, hành động làm cho Quỳnh và Ý phật lòng.

    Một lúc sau, khi Nam đứng dậy qua bên kia đường đi vệ sinh, Quỳnh bất bình hét lên: “Thằng Nam này láo, chơi hắn luôn!”. Sau đó, Quỳnh đập vỡ vỏ chai bia rồi đi về phía Nam đâm vào vùng cổ bên trái của nạn nhân.

    Nam sau đó được mọi người đưa tới bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân này đã tử vong. Còn ba cha con Được bỏ trốn khỏi địa phương.

    Ngày 13/6, ba bố con Được  bị công an bắt giữ khi đang trốn tại An Giang.

    Tội giết người được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Giết 02 người trở lên;

    b) Giết người dưới 16 tuổi;

    c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n) Có tính chất côn đồ;

    o) Có tổ chức;

    p) Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

    3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]JqB4nQEGeZ[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-cuong-hon-thieu-nu-dam-chet-ban-nhau-a170133.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.