+Aa-
    Zalo

    Bí mật trong căn nhà hoang ven biển Quảng Trị bị lật tẩy lúc rạng sáng

    (ĐS&PL) - Nam thanh niên vận chuyển 2.000 viên ma túy rồi đi vào ngôi nhà hoang ở ven biển để giao cho người khác, thì bị Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, BĐBP Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

    Theo báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 10/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (BĐBP Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi, ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) khi đang vận chuyển hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp.

    Theo đó, vào khoảng 5h ngày 9/12, trong lúc đang tuần tra tại địa bàn thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt phát hiện một nam thanh niên xách theo một túi nilon màu đen đi bộ từ Quốc lộ 9D vào ngôi nhà hoang của khu du lịch ven biển.

    bi mat trong can nha hoang ven bien quang tri bi lat tay luc rang sang
    Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu bị bắt giữ khi đang vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Báo Biên Phòng

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi nilon có chứa khoảng 2.000 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến).

    Hiếu khai nhận, đã nhận vận chuyển thuê 2.000 viên ma túy tổng hợp với giá 7,5 triệu đồng.

    Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đang tiến hành tạm giữ, niêm phong tại chỗ các đồ vật, tài liệu liên quan, báo Lao Động thông tin.

    XEM THÊM: "Nổ" là con nuôi của cựu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo hàng tỷ đồng

    Mới đây, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, cũng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, vào chiều 7/12, Công an huyện Cam Lộ cho biết, tại tuyến quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, đơn vị phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị dừng và kiểm tra xe máy BKS 75H1-569.67 do Huỳnh Ngọc Tú (sinh năm 1973), trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế điều khiển.

    Thấy lực lượng chức năng, Tú nhảy xuống định bỏ chạy nhưng ngay lập tức đã bị bắt giữ. Qua kiểm tra phát hiện trong người đối tượng có giấu 12.000 viên ma tuý tổng hợp.

    Tại cơ quan công an, bước đầu, Huỳnh Ngọc Tú khai nhận mua số ma tuý nói trên từ một người Lào tại thị trấn Lao Bảo với số tiền 46 triệu đồng với mục đích đưa vào TP.Huế tiêu thụ.

    Được biết, đối tượng này có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý và mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương gần một năm nay.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-mat-trong-can-nha-hoang-ven-bien-quang-tri-bi-lat-tay-luc-rang-sang-a602866.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan