+Aa-
    Zalo

    Bị thủng lỗ lớn, máy bay khách Trung Quốc hạ cánh khẩn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một máy bay của hãng China Eastern Airlines sau khi cất cánh từ Sydney, Australia đã phải quay trở lại sân bay vì phần vỏ động cơ bị thủng một lỗ lớn.

    Một máy bay của hãng China Eastern Airlines sau khi cất cánh từ Sydney, Australia đã phải quay trở lại sân bay vì phần vỏ động cơ bị thủng một lỗ lớn.

    Trước đó, chuyến bay mang hiệu số MU736 của hãng hàng không China Eastern Airlines có lộ trình từ Sydney, Australia vào lúc 20h30 hôm 11/6 (giờ địa phương) đến Thượng Hải, Trung Quốc vào lúc 5h ngày 12/5. Tuy nhiên, do có cố về động cơ, nên chiếc phi cơ này đã phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Sydney.

    Tân Hoa Xã đưa tin, chiếc Airbus A330-200 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay và không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương. Lực lượng khẩn cấp sân bay sau đó đã tìm thấy một lỗ thủng lớn trên vỏ động cơ máy bay.

    Máy bay chở hơn 200 người của hãng hàng không Trung Quốc thủng lỗ lớn, phải hạ cánh khẩn - Ảnh 1.

    Chiếc máy bay bị thủng lỗ lớn trên một động cơ ngay sau khi cất cánh từ sân bay Sydney.

    Chiếc máy bay này thường chở khoảng 265 người.

    "Khi nghe thấy tiếng nổ lớn sau khi cất cánh, không ai quá hoảng hốt, tuy nhiên tôi rất lo lắng khi ngửi thấy mùi cháy khét", 1 hành khách trả lời Seven Network.

    Máy bay chở hơn 200 người của hãng hàng không Trung Quốc thủng lỗ lớn, phải hạ cánh khẩn - Ảnh 2.

    Airbus đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân sự cố.

    Phía Airbus tuyên bố đã biết thông tin vụ việc và "sẽ hỗ trợ điều tra". Cơ quan An toàn Giao thông Úc tuyên bố họ đang điều tra vụ việc.

    (Theo CNN/Tân Hoa Xã)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-thung-lo-lon-may-bay-khach-trung-quoc-ha-canh-khan-a193022.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan