+Aa-
    Zalo

    Bị từ chối làm lành, nam sinh dùng súng bắn bạn gái rồi tự sát

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một sự việc thương tâm đã xảy ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan khiến hai học sinh phải nhập viện trong tình trạng hôn mê.

    Một sự việc thương tâm đã xảy ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan khiến hai học sinh phải nhập viện trong tình trạng hôn mê.

    Theo cảnh sát địa phương, sáng ngày 4/6 vừa qua, một thanh niên 18 tuổi đã dùng súng bắn bị thương bạn gái cũ và quay súng vào đầu để tự sát ở quận Min Buri, thành phố Bangkok.

    Vụ nổ súng xảy ra tại chợ Mai trong khu vực Soi Plathong 7 trên đường Sihaburanukij vào 8h30 sáng.

    Cả hai thanh niên đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Nawamin và vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Theo các bác sĩ tại đây, hai người may mắn không gặp nguy hiểm về tính mạng.

    Hiện trường xảy ra vụ việc tại thủ đô Bangkok - Ảnh: BKP

    Nạn nhân nữ được xác định là em Sornsawan, 18 tuổi, đến từ Utha Thani và người bạn trai là Kannaporn.

    Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng Sornsawan đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng quần áo trong thời gian chờ nhập học. Trước đó, cô bé và Kannaporn từng có quan hệ tình cảm một thời gian nhưng đã chia tay.

    Sáng ngày 4/6, Kannaporn tới cửa hàng quần áo đề nghị hòa giải và nối lại mối quan hệ. Khi cô bé từ chối, cậu đã nổ hai phát súng vào người bạn gái trước khi tự bắn mình. Bạn bè của Sornsawan cho rằng Kannaporn từng nhiều lần đánh đập bạn gái khiến cô phải chia tay. Kannaporn đã nhiều lần tìm cách hòa giải nhưng không thành công.

    Sự việc đang dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các phụ huynh có con ở độ tuổi vị thành niên ở Thái Lan cũng như ngành giải trí đang quảng bá các chuyện tình lãng mạn và kịch tính.

    Thu Phương(Theo Bangkok Post)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-tu-choi-lam-lanh-nam-sinh-dung-sung-ban-ban-gai-roi-tu-sat-a231902.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan