+Aa-
    Zalo

    Bị vẩy nến 20 năm, tôi đã khỏi bệnh sau 3 tháng nhờ cách này!

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Gần 20 năm trời vật lộn với bệnh vẩy nến dù tôi đã dùng mọi cách điều trị, tôi từng nghĩ mình sẽ sống chung với căn bệnh này suốt đời.

    Gần 20 năm trời vật lộn với bệnh vẩy nến dù tôi đã dùng mọi cách điều trị, tôi từng nghĩ mình sẽ sống chung với căn bệnh này suốt đời. Một ngày đẹp trời, tôi đã tìm được bí quyết siêu đơn giản giúp loại bỏ hoàn toàn vẩy nến trên da – đó là những chia sẻ rất thật lòng của ông Ngô Tấn Xuân(trú tại số 110 đường Thống Nhất, TT Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

    20 năm gian khổ tìm cách điều trị căn bệnh vẩy nến “quái ác”

    Tôi mắc vẩy nến vào khoảng những năm 2000, ban đầu chỉ là những mảng vẩy nhỏ ở rìa tóc hay da đầu, tôi nghĩ đó chỉ là do da khô, dưỡng ẩm là sẽ hết. Nhưng các mảng vẩy lan ra ngày càng rộng đến cổ và lưng dù tôi đã dưỡng ẩm mỗi ngày. Những mảng vẩy da khô, bong tróc lâu ngày, vùng da này trở lên sần sùi, khô cứng gây ngứa ngáy và khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày và thẩm mỹ của bản thân tôi. Tuy nhiên, nỗi đau về thể chất tôi vẫn chịu đựng được, thì nỗi đau về tinh thần gần như đã “hạ gục” tôi, tôi cảm nhận được rõ ràng sự xa lánh của những người xung quanh giành cho mình, họ xa lánh và ngại ngần khi tiếp xúc với tôi. Suốt thời gian bệnh vẩy nến tái phát, tôi chỉ dám mặc quần áo dài và hạn chế để hở các vùng da thương tổn. Lúc này, tay chân tôi nổi kín vẩy, nhìn rất ghê. Ngay cả con cái cũng có phần sợ hãi. Tôi gần như nằm ở nhà suốt, rất hạn chế ra ngoài, một phần vì e ngại, mặc cảm, một phần vì tôi biết, sự xuất hiện của tôi sẽ khiến người khác mất vui.

    Ông Ngô Tấn Xuân tự tin mặc áo cộc tay chia sẻ bí quyết khỏi hẳn vẩy nến

    Không đầu hàng số phận, tôi quyết tâm tìm ra con đường giúp tôi đẩy lùi căn bệnh này. Tôi đi khám tại bệnh viện Da Liễu TP.HCM, các bác sỹ kết luận tôi  bị vẩy nến và cho tôi thuốc để điều trị. Thế nhưng, dùng thuốc thì hết mà ngưng thuốc thì lại tái phát, mà thuốc tây thì nhiều tác dụng phụ nên tôi cũng không dám dùng nữa. Sau đó tôi chuyển sang điều trị bằng đông y, ở đâu mách có bài thuốc, lá tắm nào có thể chữa bệnh, tôi cũng tìm đến nhưng đều không hiệu quả. Có đợt tôi nghe theo lời người quen mua thực phẩm chức năng về dùng hết bốn năm chục triệu mà không hề đỡ. Tôi đi hết tây y đến đông y mà không có biện pháp nào có thể khỏi được căn bệnh này của tôi, thậm chí là tiền mất, tật mang, bệnh càng ngày càng nặng thêm.

    Bí quyết vàng điều trị vẩy nến trong “nháy mắt”

    Giữa lúc tôi “suy sụp” nhất, tôi đã nghĩ cả đời này chắc tôi sẽ ở vậy, sẽ sống với căn bệnh vẩy nến “quái ác” này, sống trong ánh mắt xa lánh của mọi người thì cậu con trai tôi ở bên Úc gọi về và nói với tôi rằng “Ở bên Úc, những người bị triệu chứng như bố, người ta mang sản phẩm Kim Miễn Khang từ Việt Nam sang để sử dụng thì thấy hiệu quả rất tốt. Bố thử tìm hiểu xem thế nào?”. Cuộc điện thoại ấy như ánh sáng cuối cùng giúp tôi thoát khỏi con đường tăm tối mang tên “vẩy nến” đeo bám gần 20 năm. Không hề chần chừ, tôi ra hiệu thuốc mua ngay Kim Miễn Khang về dùng, thật bất ngờ, chỉ sau 10 ngày sử dụng vẩy đã bắt đầu bong ra một cách tự nhiên. Điều tôi bất ngờ nhất chính là diện tích vẩy nến thu nhỏ dần sau từng tháng, trải qua 3 tháng dùng với liều tấn công, vẩy da của tôi gần như biến mất hoàn toàn. Tôi thấy thật hạnh phúc, trở về là chính tôi. Kim Miễn Khanh chính là “cứu tinh” cho cuộc đời của tôi, tiền bạc giờ với tôi cũng không quan trọng bằng những hộp Kim Miễn Khang.

    Hiện tại, sau 7 tháng dùng Kim Miễn Khang, bệnh vẩy nến của tôi đã biến mất gần như hoàn toàn, da tôi nhẵn nhụi và không có dấu hiệu tái phát. Tôi vẫn duy trì sử dụng sản phẩm hàng ngày để phòng ngừa bệnh tái phát. Nhưng tôi tin vào cảm nhận của mình, bệnh vẩy nến đã bị “xóa sổ” rồi. Không chỉ riêng tôi, mà bất kỳ ai đang mắc bệnh vẩy nến hãy nên dùng thử Kim Miễn Khang, tôi nghĩ là các bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả đấy!

    Kim Miễn Khang có thành phần chính là cây sói rừng, từ xa xưa cây sói rừng đã được nghiên cứu có tác dụng chống tự miễn, chống viêm, tác động lên cả nguyên nhân và triệu chứng của bệnh, ngoài ra kết hợp thêm với hoàng bá, nhũ hương, bạch thược,… giúp ổn định bệnh bền vững, giảm tái phát bệnh. Ngoài ra, với nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược, Kim Miễn Khang rất an toàn khi sử dụng lâu dài, mang lại cho bệnh nhân vẩy nến một chất lượng cuộc sống tốt hơn. Với công nghệ bào chế hiện đại, các nhà nghiên cứu đã sản xuất được viên nén Kim Miễn Khang, người bệnh sử dụng rất dễ dàng mà không cần sắc thuốc, hiệu quả đạt được cao và tiện lợi cho người bệnh trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, việc sử dụng thảo dược rất an toàn, sự kết hợp bộ đôi “Trong uống – Ngoài bôi” sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ cho người bệnh vẩy nến kể cả những thể vẩy nến khó điều trị như thể móng.

    Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Miễn Khang

    Mời quý độc giả xem thêm cơ chế tác động của Kim Miễn Khang trong hình ảnh dưới đây:

    Cơ chế tác động của Kim Miễn Khang

    Bên cạnh việc sử dụng sản phẩm uống Kim Miễn Khang, người bệnh nên sử dụng thêm sản phẩm bôi Explaq với thành phần chính là chitosan giúp chống viêm, bong sừng bạt vẩy giúp cải thiện triệu chứng của bệnh vẩy nến.

    Kem bôi da dược liệu Explaq

    Mời quý độc giả xem thêm thành phần và những tác dụng của sản phẩm Explaq dưới đây:

    Cơ chế tác động của Explaq

    TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN KIM MIỄN KHANG VÀ EXPLAQ ĐỂ CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG BỆNH VẨY DA NHƯ VẨY NẾN, Á SỪNG,… NGĂN NGỪA TÁI PHÁT HIỆU QUẢ?

    1. Sản phẩm có 100% thành phần thiên nhiên, không tác dụng phụ, có thể sử dụng lâu dài, đặc biệt với bệnh mạn tính như vẩy da (vẩy nến, á sừng, viêm da cơ địa).

    2. Sản phẩm có tác dụng toàn diện “nội công, ngoại kích”: Vừa cải thiện các triệu chứng bệnh (Explaq), vừa tác động vào căn nguyên bệnh là rối loạn miễn dịch (Kim Miễn Khang) nên có khả năng cải thiện nhanh và ngăn ngừa bệnh tái phát hiệu quả. Đây là điểm cộng tuyệt vời của Kim Miễn Khang và Explaq so với các loại thuốc tây hoặc thuốc bôi ngoài da để chữa vẩy nến.

    3. Là sản phẩm kết hợp của tinh hoa y học truyền thống với sự tiến bộ của công nghệ bào chế hiện đại, mang đến sản phẩm vừa tiện lợi, vừa hiệu quả, vừa an toàn cho người bệnh.

    4. Hiệu quả nhanh chóng, kéo dài: Không giống như các loại thuốc tây chỉ có tác dụng nhất định trong thời gian ngắn, Kim Miễn Khang và Explaq có tác dụng kéo dài nhiều năm. Nhiều bệnh nhân sử dụng 2 sản phẩm này sau 2 tháng đã giảm được bệnh đến 80% và nhiều năm liền vẩy nến không tái phát.

    5. Hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước đã sử dụng sản phẩm và phản hồi rất tích cực.

    6. Được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, và được các chuyên gia y tế đầu ngành đều khuyến khích người bệnh sử dụng sản phẩm để tránh các tác dụng phụ đáng tiếc có thể xảy ra.

    7. Tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

    Rất nhiều người bệnh vẩy nến đã thoát khỏi bệnh nhờ sử dụng bộ đôi "Trong uống - Ngoài bôi" Kim Miễn Khang và Explaq. Để biết thêm thông tin chi tiết về bệnh vẩy nến cũng như phương pháp điều trị, bạn vui lòng gọi hotline0916 757 545 / 0916 755 060hoặc tổng đài tư vấn miễn cước cuộc gọi 18006107.

    Nguyên Mạnh

    THÔNG TIN HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

    Nhiều người bị vẩy nến sử dụng Kim Miễn Khang và Explaq đã cho hiệu quả tích cực, vẩy da sạch hết, tình trạng ngứa ngáy giảm hẳn, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Dưới đây là một số bệnh nhân tiêu biểu:

    Bà Nguyễn Thị Kim Bình (sinh năm 1948, trú tại Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội) bị vẩy nến 20 năm. May mắn nhờ biết đến Kim Miễn Khang và Explaq, bà đã kiên trì sử dụng và kiểm soát vẩy nến hiệu quả.

    Bà Bình đã sạch vẩy nến nhờ sử dụng Kim Miễn Khang và Explaq

    Bà Bình bắt đầu bị vẩy nến từ năm 1995 ở trên đầu và hơi ngứa. Sau đó, bệnh lan xuống khuỷu tay, cổ, bụng, 2 chi dưới, đặc biệt là dày đặc ở chân. Sau đó, bà đi khám và được bác sĩ kê đơn thuốc uống kết hợp bôi nhưng sau thời gian sử dụng, bệnh không thuyên giảm. Bà còn cắt thuốc nam về dùng nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu tiến triển. Mãi đến năm 2013, trong một lần xem tivi, bà biết đến Kim Miễn Khang và mua về dùng thử kết hợp với bôi kem Explaq. Thật bất ngờ, sau 2 tháng sử dụng, vẩy da đỡ hẳn, ngứa ngáy không còn. Bà tiếp tục sử dụng thì vẩy da sạch hết, da bóng láng, không còn vết thâm và ngứa ngáy. Bà ăn được, ngủ được, tinh thần thoải mái, sức khỏe được cải thiện. Mời quý độc giả nghe thêm về hành trình điều trị vẩy nến của mình trong video dưới đây:

    Bác Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1954, ở Bãi Má, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) bị vẩy nến 15 năm. Nhờ sử dụng Kim Miễn Khang và Explaq, vẩy nến của bác đã được khống chế, vẩy da sạch hẳn, không còn tái phát.

    Cùng lắng nghe thêm chia sẻ của bác trong video dưới đây:

    Chị Hồ Thị Ngọc Tâm (số 171, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku, Gia Lai) kể về hành trình cùng con gái Huỳnh Thùy Trang “chiến đấu” với bệnh vẩy nến ròng rã 3 năm.Chỉ sau khi sử dụng Kim Miễn Khang, bé Trang mới khỏi bệnh và chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi của gia đình chị.

    Mời quý độc giả xem thêm chia sẻ của chị TâmTẠI ĐÂY.

    Nhiều bệnh nhân phản hồi về sản phẩm Kim Miễn Khang và Explaq qua Zalo của số hotline 0916 755 060 / 0916 757 545:

    Phản hồi của bệnh nhân đã sử dụng Kim Miễn Khang và Explaq

    CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH ĐÁNH GIÁ VỀ KIM MIỄN KHANG VÀ EXPLAQ

    Cùng lắng nghe chia sẻ của PGS.TS Phạm Văn Hiển – Nguyên Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Da liễu Quốc gia về tác dụng của Kim Miễn Khang trong đoạn băng sau đây:

    BSCKI Lê Văn Nhân – Phó Khoa Ngoại phụ, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng phân tích tác dụng của chitosan với bệnh vẩy nến dưới đây:

    Cùng lắng nghe chia sẻ của PGS.TS Đặng Văn Em – Chủ nhiệm Khoa Da liễu – dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về tác dụng của uống Kim Miễn Khang và kem bôi da dược liệu Explaq trong hỗ trợ điều trị vẩy nến trong video dưới đây.

    Kim Miễn khang và Explaq là bộ đôi sản phẩm thiên nhiên tuyệt vời cho người bị bệnh vẩy da, đặc biệt là vẩy nến. Vậy, ưu điểm nổi bật của sản phẩm Kim Miễn Khang và Explaq là gì? Cùng lắng nghe lời giải đáp của ThS.BS Nguyễn Thị Hiền - Khoa Da liễu, bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương trong video dưới đây:

    Cùng lắng nghe phân tích của TS.BSCKII Nguyễn Thị Vân Anh – Nguyên Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương về phương pháp chữa bệnh vẩy nến “Trong uống – Ngoài bôi” từ Kim Miễn Khang và Explaq trong video dưới đây:

    TẠI SAO KIM MIỄN KHANG VÀ EXPLAQ LẠI “THẦN KỲ” ĐẾN VẬY?

    Kim Miễn Khang và Explaq đã được nhiều chuyên gia y tế đánh giá cao và trải qua những nghiên cứu thực nghiệm. Dưới đây là các nghiên cứu đó:

    1. Nghiên cứu của sản phẩm Kim Miễn Khang

    Hiệu quả và độ an toàn của Kim Miễn Khang cũng đã được đánh giá trên lâm sàng tại bệnh viện Da liễu Trung ương với đề tài: “Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến thể thông thường bằng Kim Miễn Khang” do PGS.TS Trần Lan Anh - Nguyên Trưởng Phòng Đào tạo bệnh viện Da liễu Trung ương, Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu, trường Đại học Y Hà Nội thực hiện từ tháng 5/2011 đến 5/2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm nghiên cứu sử dụng kết hợp với Kim Miễn Khang có tỷ lệ sạch tổn thương và mức độ cải thiện bệnh cao hơn nhóm đối chứng chỉ sử dụng đơn độc không kết hợp cùng Kim Miễn Khang. Bên cạnh đó, các chỉ số sinh hóa trước và sau điều trị không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. Như vậy, Kim Miễn Khang hiệu quả và an toàn khi sử dụng cho bệnh nhân vẩy nến.

    2. Nghiên cứu của sản phẩm Explaq

    Sản phẩm Explaq đã được đánh giá lâm sàng với đề tài: "Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh vẩy nến thông thường bằng kem Explaq kết hợp uống thuốc điều trị liều thấp (7.5mg/tuần)" do PGS.TS Đặng Văn Em – Chủ nhiệm Khoa Da liễu – dị ứng, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và BSCKII Nguyễn Bá Hùng – Phó Giám đốc bệnh viện Da liễu Thanh Hóa thực hiện tại Khoa Da liễu – Dị ứng, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được hoàn thành năm 2015. Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm 60 bệnh nhân vẩy nến thông thường. Những bệnh nhân này được chia thành 2 nhóm: Nhóm nghiên cứu 30 bệnh nhân bôi kem Explaq 2 lần/ngày và nhóm đối chứng 30 bệnh nhân còn lại bôi mỡ salicylic 5% 2 lần/ngày. Cả 2 nhóm kết hợp uống thuốc điều trị 7,5mg/tuần, điều trị trong 4 tuần. Kết quả cho thấy nhóm bệnh nhân sử dụng kem Explaq có hiệu quả trị vẩy nến tốt hơn rất nhiều so với nhóm đối chứng. Các chỉ số sinh hóa trước và sau điều trị không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. Như vậy, có thể khẳng định, Explaq rất tốt và an toàn cho bệnh nhân vẩy nến.

    GIẢI THƯỞNG CỦA KIM MIỄN KHANG VÀ EXPLAQ

    Năm 2017 và 2018, Kim Miễn Khang và Explaq đã vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu gia đình tin dùng; Top 100 - sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết hợp với Tạp chí Gia đình và Trẻ em bình chọn.

    Cup giải thưởng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em của Kim Miễn Khang và Explaq năm 2018

    Giải thưởng Kim Miễn Khang nhận năm 2017

    Giải thưởng Kim Miễn Khang nhận năm 2018

    Để biết thêm thông tin chi tiết về bệnh vẩy nến cũng như phương pháp điều trị, bạn vui lòng gọi hotline0916 757 545 / 0916 755 060hoặc tổng đài tư vấn miễn cước cuộc gọi 18006107.

    *Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-vay-nen-20-nam-toi-da-khoi-benh-sau-3-thang-nho-cach-nay-a246834.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan