+Aa-
    Zalo

    Bình Định: 17 năm tù cho hai đối tượng giết người vô tội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng ngày 29/5, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Lê Xuân Văn 11 năm tù và Hồ Văn Châu 6 năm tù về tội giết người.

    (ĐSPL) - Sáng ngày 29/5, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Lê Xuân Văn (SN 1993, trú ở Phú Xuân, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định) 11 năm tù và Hồ Văn Châu (SN 1988, trú ở Công Lương, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định) 6 năm tù về tội giết người.

    Bình Định: Tuyên phạt 17 năm tù cho hai đối tượng giết người
    Các bị cáo tại phiên tòa.

    Theo cáo trạng, vào đêm ngày 18/11/2013, sau khi dự đám cưới ra về, bị một số thanh niên chặn đánh ở khu vực cầu Bản, Văn mới rủ Châu về nhà lấy "hung khí" để trả thù. Châu đồng ý và chở Văn về nhà lấy dao rựa rồi quay lại cầu Bản tìm đối phương.

    Đến nơi, Văn thấy anh Đỗ Văn Thọ và chị Nguyễn Thị Thu Hà đang ngồi nói chuyện trên xe máy, tưởng Thọ là người trong nhóm thanh niên đã đánh mình nên Văn xông vào, dùng dao rựa chém nhiều nhát vào đầu và người Thọ nhằm tước đoạt mạng sống của Thọ.

    Tuy nhiên, nạn nhân đã may mắn được cứu sống và chỉ bị thương tật 37\%. Sau khi gây án, Văn đón xe vào TP.Hồ Chí Minh bỏ trốn, nhưng được người nhà gọi về trình báo với cơ quan công an.                                                                       

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-dinh-17-nam-tu-cho-hai-doi-tuong-giet-nguoi-vo-toi-a34794.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vẫn cười tươi khi tòa tuyên án về tội giết người

    Vẫn cười tươi khi tòa tuyên án về tội giết người

    (ĐSPL) - Ngày 31/12, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Định (23 tuổi, huyện Đan Phượng 8 tháng tù về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo khoản 1 Điều 96 Bộ luật Hình sự.