+Aa-
    Zalo

    Bình Định: Bắt giữ đối tượng 4 tiền án đang mua bán ma túy, phát hiện súng, đạn cao su

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tiến hành khám xét trong người và nơi ở của đối tượng Thảo, cơ quan chức năng phát hiện hơn 229 gam ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, kiểu dáng súng ổ xoay bằng kim loại và 22 viên đạn cao su.

    Ngày 10/11, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Thanh Thảo (27 tuổi), trú thôn Trung Thành 2, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    binh dinh bat giu doi tuong 4 tien an dang mua ban ma tuy phat hien sung dan cao su dspl 2
    Đối tượng Đinh Thanh Thảo bị bắ giữ. Ảnh: VOV

    Theo thông tin trên VOV, khoảng 19h20 ngày 9/11, tại khu phố An Lạc Đông, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ bắt quả tang Đinh Thanh Thảo đang mua bán trái phép chất ma túy.

    Tiến hành khám xét trong người và nơi ở của đối tượng Thảo, cơ quan chức năng phát hiện hơn 229 gam ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, kiểu dáng súng ổ xoay bằng kim loại và 22 viên đạn cao su.

    Được biết, Thảo là người từng có 4 tiền án, trong đó có 1 tiền án giết người và 3 tiền án trộm cắp tài sản.

    Hiện, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 8/11, Công an TP.HCM cho biết, đã triệt phá 3 đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bắt nhiều đối tượng và thu giữ hơn 300kg các loại.

    Tờ Sài Gòn giải phóng đưa tin, trước đó, Công an TP.HCM phát hiện một số đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn nên đeo bám củng cố hồ sơ triệt phá. Trong đó, có một số đường dây được vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Anh Bảo Quốc (sinh năm 1972, ngụ quận Tân Phú, là đối tượng cầm đầu) và 7 đối tượng khác; thu gần 70kg ma túy các loại.

    Đến ngày 16/9, Công an TP.HCM tiếp tục bắt giữ Trương Thị Mai (SN 1997, ngụ quận 1) trong một đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

    Điều tra mở rộng, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt Chua Bá Trung và Nguyễn Vũ Khải Hoàng (là 2 ông trùm cầm đầu đường dây này) khi đang lẩn trốn.

    Đến nay, công an đã bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ gần 95kg ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan.

    Ngày 5/11, Công an quận 8 phối hợp cùng Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Thanh Thảo cầm đầu (gọi là “Thảo Bầu”, ngụ quận 1). Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Long An bắt giữ thêm 7 đối tượng khác; thu 29 bánh heroin, 74 viên thuốc lắc và nhiều tang vật liên quan.

    Bạch Hiền (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-dinh-bat-giu-doi-tuong-4-tien-an-dang-mua-ban-ma-tuy-phat-hien-sung-dan-cao-su-a556964.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan