+Aa-
    Zalo

    Bình Định: Kiểm tra nhà nghỉ, công an bắt quả tang 8 đối tượng nam nữ sử dụng ma túy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bất ngờ kiểm tra đột xuất nhà nghỉ H.T., lực lượng chức năng huyện Tuy Phước (Bình Định) đã phát hiện 8 đối tượng nam nữ đang sử dụng ma túy.

    Bất ngờ kiểm tra đột xuất nhà nghỉ H.T., lực lượng chức năng huyện Tuy Phước (Bình Định) đã phát hiện 8 đối tượng nam nữ đang sử dụng ma túy.

    Kinh tế & Đô thị đưa tin, sáng 8/5, công an huyện Tuy Phước cho biết, đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng ma túy tại nhà nghỉ mà lực lượng công an huyện và xã Phước An vừa phát hiện.

     Các tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ. Ảnh: Kinh tế & Đô thị

    Trước đó, lúc 10h30 ngày 7/5, sau thời gian bí mật theo dõi, nắm tình hình, Công an xã Phước An (huyện Tuy Phước) phối hợp với Đội Cảnh sát điều trra tội phạm về ma túy Công an huyện Tuy Phước bất ngờ kiểm tra đột xuất nhà nghỉ H.T. ở thôn Ngọc Thạnh 2 để làm rõ nghi vấn về hoạt động sử dụng ma túy.

    Tại phòng 201, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy. Cùng lúc đó, kiểm tra phòng 204, lực lượng công an phát hiện 6 đối tượng (5 nam, 1 nữ) đang sử dụng ma túy.

    Đến 15h cùng ngày, cả 8 đối tượng trên và tang vật thu giữ (gồm 1 bịch ni lông chứa các hạt tinh thể nghi là chất ma túy và một số dụng cụ sử dụng ma túy đá) được đưa về công an huyện Tuy Phước để phục vụ công tác điều tra, đấu tranh mở rộng.

    Trước đó, Dân trí đưa tin ngày 24/4, công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã lập biên bản, củng cố hồ sơ vi phạm hành chính đối với ông Võ Văn Sinh (37 tuổi, trú ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) là chủ nhà nghỉ Ga Bồng Sơn (ở thị trấn Bồng Sơn) và nhóm đối tượng đang lưu trú tại nhà nghỉ này sử dụng ma túy.

    Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện cơ sở không thực hiện thông báo lưu trú cho cơ quan công an theo quy định đối với 14 khách lưu trú. Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy đang lưu trú tại nhà nghỉ.

    Sau khi tiến hành test nhanh chất ma túy đối với số thanh thiếu niên này, có 7 đối tượng dương tính với ma túy, gồm có: Võ Hoài Q.(21 tuổi, ở huyện Hoài Ân), Nguyễn Thị Kim Ng. (20 tuổi), Nguyễn Mạnh H. (31 tuổi), Bùi Quang V. (22 tuổi, cùng ở thị trấn Bồng Sơn) và Nguyễn Văn C. (27 tuổi), Phan Thanh B. (24 tuổi), Hồ Trọng T. (21 tuổi, cùng ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn).

    Minh Khôi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-dinh-kiem-tra-nha-nghi-cong-an-bat-qua-tang-8-doi-tuong-nam-nu-su-dung-ma-tuy-a322635.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan