+Aa-
    Zalo

    Bình Phước: Kế toán trưởng "qua mặt" 2 đời giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, chiếm đoạt tiền tỷ

    (ĐS&PL) - Hai đời giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước lĩnh án vì để nữ kế toán trưởng lập nhiều lệnh chi, ủy nhiệm chi ghi nội dung chuyển tiền học phí cho các trường đại học nhưng tại mục người thụ hưởng lại... ghi tên mình và con trai.

    Ngày 7/3, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Thảo (52 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước) 15 năm tù về tội Tham ô tài sản.

    Bị cáo Võ Văn Việt (46 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước) bị tuyên phạt 3 năm tù treo và Nguyễn Văn Thanh (52 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước) 2 năm cải tạo không giam giữ cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,

    Theo cáo trạng, từ năm 2012-2017, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước liên kết đào tạo với 7 trường đại học tại TP.HCM, Đà Lạt, Huế… để mở các lớp đại học hệ vừa làm vừa học trên địa bàn. Trong giai đoạn này, trung tâm thu gần 15 tỷ đồng học phí từ sinh viên và hưởng lợi hơn 6,3 tỷ đồng.

    binh phuoc ke toan truong qua mat 2 doi giam doc trung tam giao duc thuong xuyen chiem doat tien ty

    Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Tuổi trẻ)

    Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tài khoản của trung tâm, từ tháng 8/2015 đến tháng 10/2017, bị cáo Nguyễn Thị Thu Thảo đã lập 14 lệnh chi, ủy nhiệm chi với nội dung chuyển tiền học phí cho các trường đại học liên kết với tổng số tiền hơn 985 triệu đồng. Tuy nhiên, người thụ hưởng thực tế lại là con trai của Thảo. Các lệnh chi, ủy nhiệm chi này do bị cáo Võ Văn Việt và Nguyễn Văn Thanh ký.

    Cũng theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 4/2016, bị cáo Nguyễn Văn Thanh đã ký 4 lệnh chi do Thảo lập nhưng không kiểm tra kỹ, gây thiệt hại cho trung tâm hơn 380 triệu đồng.

    Bên cạnh đó, Thanh không chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra việc thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo và kiểm tra công tác kế toán.

    Đồng thời, quá trình bàn giao công tác cho Việt, Thanh không kiểm tra, đối chiếu số liệu bàn giao nên không phát hiện ra sai lệch trong số liệu bàn giao quỹ tiền gửi ngân hàng. Từ đó, Thanh không phát hiện ra việc Thảo nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản của trung tâm vào tài khoản của con trai.

    Trong khi đó, từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2021, Việt với vai trò giám đốc, chủ tài khoản của trung tâm cũng không kiểm tra kỹ đã ký 10 lệnh chi, ủy nhiệm chi do Thảo lập, dẫn đến thiệt hại cho trung tâm hơn 600 triệu đồng.

    Mặt khác, trong quá trình tiếp nhận bàn giao từ Thanh, Việt không kiểm tra, đối chiếu số liệu bàn giao nên không phát hiện ra sai lệch trong số liệu bàn giao quỹ tiền gửi ngân hàng. Do đó, Việt không phát hiện Thảo nhiều lần chuyển tiền cho tài khoản con trai và chiếm đoạt sau đó.

    Việt Hương(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-phuoc-ke-toan-truong-qua-mat-2-doi-giam-doc-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-chiem-doat-tien-ty-a530425.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan