+Aa-
    Zalo

    Bộ Công an mời Giám đốc CDC Hải Dương lên làm việc

    (ĐS&PL) - Bộ Công an mời Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến lên làm việc.

    Chiều 15/12, nguồn tin của PV Đời sống & Pháp luật cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra vụ việc liên quan ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương.

    Cũng theo nguồn tin này, Bộ Công an đã mời ông Tuyến lên làm việc.

    Được biết, mới đây, Sở Y tế Hải Dương có văn bản số 766/QĐ-SYT về việc giao viên chức điều hành hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương.

    Theo đó, Giám đốc Sở Y tế giao ông Nguyễn Phúc Thiện, Phó Giám đốc CDC Hải Dương điều hành hoạt động của Trung tâm kể từ ngày 13/12/2021 cho đến khi kết thúc việc điều tra.

    Trước đó, báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 17/2/2021, ông Nguyễn Quang Phúc - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương - khẳng định thông tin cho rằng giám đốc CDC tỉnh Hải Dương bị đình chỉ chức vụ do để xảy ra tình trạng thất lạc, nhầm lẫn rất nhiều mẫu dương tính COVID-19 là thông tin bịa đặt.

    Trước đó, xuất hiện thông tin ông Phạm Duy Tuyến - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương - bị đình chỉ chức vụ và điều động một người khác từ Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương lên thay.

    Nguyên nhân đã để xảy ra tình trạng thất lạc, nhầm lẫn rất nhiều mẫu dương tính COVID-19 trên địa bàn dẫn đến người bệnh "lông nhông" ngoài đường, không liên hệ được.

    Ông Phúc nhấn mạnh đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, không có cơ sở, thiếu chính xác, gây nhiễu loạn, hoang mang dư luận.

    PV

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-cong-an-moi-giam-doc-cdc-hai-duong-len-lam-viec-a522561.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan