+Aa-
    Zalo

    Bộ Nội vụ thanh tra việc thi tuyển công chức ở Bộ Công thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bộ Nội vụ vừa công bố quyết định thanh tra thi tuyển công chức tại Bộ Công thương.

    (ĐSPL) - Bộ Nội vụ vừa ra quyết định thanh tra toàn diện việc thi tuyển công chức và quản lý biên chế công chức tại Bộ Công thương.

    Bộ Nội vụ thanh tra về thi tuyển công chức ở Bộ Công thương

    Bộ Nội vụ sẽ thanh tra toàn diện việc thi tuyển công chức tại Bộ Công thương (Ảnh minh họa).

    Chiều 28/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Bộ Nội vụ đã ra quyết định thanh tra toàn diện việc thi tuyển công chức tại Bộ Công thương. Việc thanh tra sẽ tiến hành tại tất cả các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Công thương

    Bộ trưởng Nên cho biết thêm: “Quan điểm của Chính phủ trong lĩnh vực cán bộ, công chức, tuyển dụng thi cử phải công khai, minh bạch, đảm bảo không có tiêu cực. Cấp nào quản lý cán bộ có vấn đề, cấp đó phải có trách nhiệm xử lý nghiêm minh”.

    Liên quan đến nghi vấn phó phòng xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng Phạm Thanh Hương nhận “tiền lót tay”, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ đã tạm đình chỉ công tác bà Phạm Mai Hương để giải trình.

    "Đoàn công tác của Bộ Công thương đã xuống trực tiếp và tìm ra hai doanh nghiệp có mặt trong clip. Chúng tôi đã lập biên bản, cả hai doanh nghiệp đều khẳng định tiền đưa bà Hương là phí trả chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ngoài ra không có tiền nào khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng, không chỉ dừng lại ở hai doanh nghiệp, xem liệu có xảy ra sự việc khác không”, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nói.

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-noi-vu-thanh-tra-viec-thi-tuyen-cong-chuc-o-bo-cong-thuong-a48611.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan