+Aa-
    Zalo

    Bộ Y tế lên tiếng về thông tin "bệnh nhân thứ 86 nhiễm Covid-19 phát thuốc cho 2.000 người nhiễm HIV"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bộ Y tế cho biết, thông tin bệnh nhân Covid-19 là điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai phát thuốc cho 2.000 người nhiễm HIV/AIDS ở các tỉnh là hoàn toàn sai sự thật

    Bộ Y tế cho biết, thông tin bệnh nhân Covid-19 là điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai phát thuốc cho 2.000 người nhiễm HIV/AIDS ở các tỉnh là hoàn toàn sai sự thật. 

    Hiện đã ghi nhận 32 trường hợp nhiễm Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh minh họa: Giao thông

    Tối ngày 30/3, bộ Y tế thông tin: Ngày 29/3, trên một số tờ báo có đăng nội dung: Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu quan ngại về bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 86 làm việc tại Trung tâm bệnh Nhiệt đới thuộc bệnh viện Bạch Mai đã phát thuốc ARV điều trị cho 2.000 người nhiễm HIV (có báo đưa tin 3.000 người) ở các tỉnh từ ngày 9-14/3/2020 (sát thời gian bệnh nhân số 86 được xác định nhiễm Covid).

    Để làm rõ vấn đề này, cục Phòng, chống HIV/AIDS, bộ Y tế đã làm việc với Trung tâm bệnh Nhiệt đới, bệnh viện Bạch Mai và được báo cáo chính xác như sau: Trong thời gian từ 9-14/3/2020, Trung tâm bệnh Nhiệt đới thuộc bệnh viện Bạch Mai chỉ tiếp đón và cấp thuốc điều trị HIV cho 135 bệnh nhân, trong đó có 88 bệnh nhân từ các tỉnh và 47 bệnh nhân sinh sống tại Hà Nội.

    Trong thời gian trên, bệnh nhân thứ 86 nhiễm Covid-19 (nữ điều dưỡng làm việc tại Trung tâm bệnh Nhiệt đới thuộc bệnh viện Bạch Mai) được phân công tiếp đón bệnh nhân, không trực tiếp khám và cấp thuốc cho bệnh nhân HIV như các báo đã đưa tin.

    Việc đưa thông tin, số liệu thiếu chính xác của một số tờ báo đã vô tình gây hoang mang cho cộng đồng, gây bức xúc và tổn thương cho bệnh nhân thứ 86, cũng như cán bộ làm việc tại Trung tâm bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

    Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại bệnh viện Bạch Mai, đến thời điểm này đã phát hiện 32 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 22 ca là nhân viên công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai; 2 nhân viên y tế của Trung tâm Bệnh nhiệt đới (bệnh nhân thứ 86, 87), 2 bệnh nhân (bệnh nhân thứ 133, 161 điều trị ở khoa Thần kinh) và 5 người nhà đi chăm sóc các bệnh nhân mắc Covid-19 tại khoa Thần kinh (là bệnh nhân thứ 162, 163, 170, 172, 185) và con gái của bệnh nhân thứ 86.

    Tại cuộc họp sáng ngày 30/3 với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), lãnh đạo bộ Y tế cùng các chuyên gia nhấn mạnh, bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối, lớn nhất cả nước, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân nặng, rất nặng từ tuyến dưới chuyển lên, cần được cứu chữa nếu không nguy cơ tử vong rất lớn.

    Hiện tất cả các bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai vẫn đang được điều trị bình thường nhưng nếu bệnh viện Bạch Mai bị phong toả dài ngày thì sẽ dẫn đến nhiều bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên sẽ mất cơ hội được cứu sống.

    Bên cạnh đó, ngoài việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để dịch bệnh lây lan từ bệnh viện Bạch Mai thì nhiệm vụ không kém phần quan trọng là yêu cầu bệnh viện Bạch Mai phải tiếp tục tiếp nhận các bệnh nhân nặng không thể chuyển sang các bệnh viện tuyến Trung ương khác hay bệnh viện ở Hà Nội để cứu chữa.

    Vì vậy, khái niệm cách ly toàn bộ “nội bất xuất, ngoại bất nhập” đang áp dụng đối với bệnh viện Bạch Mai cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-y-te-len-tieng-ve-thong-tin-benh-nhan-thu-86-nhiem-covid-19-phat-thuoc-cho-2000-nguoi-nhiem-hiv-a317581.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan