+Aa-
    Zalo

    Bước nhảy ngàn cần tập 1: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà khóc trên ghế nóng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tiếp nối những thành công của mùa đầu tiền, Bước nhảy ngàn cân 2016 sẽ sự bùng nổ của những tài năng “ngoại cỡ” đam mê nhảy múa.

    (ĐSPL) - Bước nhảy ngàn cân 2016 vừa lên sóng tập đầu tiên trên kênh VTV3. Tiếp nối những thành công của mùa đầu tiền, Bước nhảy ngàn cân 2016 sẽ sự bùng nổ của những tài năng “ngoại cỡ” đam mê nhảy múa.

    Trong tập này, quý vị khán giả sẽ được thưởng thức 12 tiết mục được đầu tư vô cùng công phu của 12 thí sinh. Cùng với 2 vị giám khảo “trụ cột” là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và biên đạo John Huy Trần, “ghế nóng” thứ 3 dành cho giám kh ảo khách mời trong tập đầu tiên thuộc về Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà.

    Tiết mục: Bang Bang (Nga Nguyễn – vũ công Duy Hải)


    Mở màn là Nga Nguyễn cô gái làm thiết kế nội thất vô cùng hiện đại. Với một công việc áp lực lớn, Nga Nguyễn tìm cách giải tỏa bằng cách nạp năng lượng thật nhiều. Có thời điểm Nga Nguyễn “uống 2 lít sữa một ngày, ăn 50 nghìn đồng tiền xôi nhưng vẫn chưa thấm vào đâu cả”. Thậm chí cô nàng không thể “có người yêu, lấy chồng và sinh con như những người bình thường khác”, không thể đột phá trong công việc. Cô gái rơi nước mắt nhắn gửi đến mẹ: “Mẹ hãy tin con một lần này nữa”.


    Trước câu chuyện của Nga Nguyễn, Trấn Thành “xót xa”: “Không biết tại sao đối tác của bạn lại đối xử như vậy với bạn nhỉ? Tôi mà là đối tác của bạn tôi mời bạn đi ăn riêng”. Nhưng anh chàng cũng không quên hỏi: “Bữa ăn đó thì ai sẽ là người trả tiền?”. Nga Nguyễn đáp “Dạ em” liền được Trấn Thành ôm vào lòng bảo “Ai lại làm thế, thế giới để anh lo”.

    Hồ Ngọc Hà khẳng định Nga Nguyễn sẽ “đi được đoạn đường rất xa, giảm được rất nhiều cân và chắc chắn sẽ rất xinh đẹp”. Bộ ba giám khảo đều cho thí sinh 6 điểm. Điểm trung bình của Nga Nguyễn là 6 điểm. Nga Nguyễn giảm từ 88 kg xuống còn 84kg, tương đương 4.5\%.

    Tổng điểm: 10,5 điểm

    Tiết mục: Trích kịch Aladi và đủ thứ thần (Văn Thao – vũ công Tố Như)


    Văn Thao là chàng trai nhỏ tuổi nhất nhưng cũng có cân nặng lớn nhất cuộc thi. Anh chàng mỗi năm tăng 10-15kg. Học hết lớp 12 anh chàng đi học nghề đầu bếp, trong nửa năm tăng 15kg khiến bố mẹ sợ quá bắt nghỉ về phụ gia đình bán hàng ở chợ Đồng Xuân. Chàng trai trẻ mơ ước sẽ giảm cân để mở một quán ăn.

    Văn Thao đã từng đi học nhảy một tháng, khi được Trấn Thành hỏi môn nhảy đó là môn gì thì Thao chỉ biết “nhảy để săn chắc lại, để giảm cân”. Trấn Thành bình luận: “Ừa học nhảy 1 tháng mà không biết môn nhảy đó tên gì là hiểu rồi ha”.


    Với tiết mục của Văn Thao, John Huy Trần “cần em diễn sâu hơn vì mấy động tác cuối nó chưa tới”. Hồ Ngọc Hà liền chen ngang là “có làm đâu mà tới”. Theo Hà Hồ, “biên đạo đã đặt ra một bài toán hơi khó cho Thao”. Cả 3 giám khảo đều cho Văn Thao 5 điểm, điểm trung bình là 5. Từ 135kg, Văn Thao giảm còn 127,8kg tương ứng với 6\%. 

    Tổng điểm: 11 điểm

    Tiết mục: Một nhà (Phương Yến – vũ công Phi Hải)


     “Em đi với chồng em không ai bảo là vợ chồng mà toàn bảo là chị em, ai cũng dè bỉu hết” là những gì mà Phương Yến chia sẻ. Bà mẹ một con Phương Yến đến với cuộc thi với mong muốn “đầu tiên để cho mình khỏe, sau là để đi với chồng chồng không phải xấu hổ nữa”.


    Lấy cảm hứng từ câu chuyện của chính bản thân mình, Phương Yến cùng sự giúp sức của Phi Hải đã đem đến một tiết mục rất đáng yêu. Cả 3 giám khảo đều dành nhiều lời khen cho Phương Yến. Riêng Hà Hồ chia sẻ: “Hầu như bà mẹ một con nào thì cái cảm xúc của mình khi trên sâu khấu khác hoàn toàn so với trước đây mình chưa có con. Xúc động cũng xúc động quá, buồn cũng buồn quá, vui cũng vui quá, từ khi em có con đến giờ lúc nào em cũng bị nhảy nhanh nhịp hơn hoặc cà tưng cà tưng hơn”. Hà Hồ còn đòi “lát vào trong Hà chia sẻ thêm với bạn”. Đàm Vĩnh Hưng cảm thán “Trời ơi công việc đẻ khiến người ta sễ bị khùng vậy hả ta”. Cả ba giám khảo đều cho 7 điểm. Với 79,8kg, Phương Yến giảm được 5\%.

    Tổng điểm: 12 điểm

    Tiết mục: Mẹ yêu (Ngọc Khánh – Huỳnh Mến)

    [mecloud]SVvMYhDlgF[/mecloud]


    Ngọc Khánh 23 tuổi, là ca sĩ tự do, Khánh từng nặng đến 120kg, Từ nhỏ, chàng ca sĩ đến từ Đà Nẵng đã phải ăn nhiều để lên cân, Khánh thích ăn ngọt, heo quay và ăn một lúc 8 bịch chè; Khánh theo đuổi bộ môn Judo kiếm tiền phụ giúp gia đình, ba Khánh làm bảo vệ còn mẹ làm tạp vụ, lau chùi toilet. Thân hình quá khổ nên Khánh đi mua quần áo người ta nhìn như “người trên trời rơi xuống”, khách hàng nhận shơ hát xong khi gặp ở ngoài lại nói “Thằng này hát á, mập thế này lên sân khấu ai dòm”.  Ngọc Khánh đến với cuộc thi với mong muốn giảm cân để khỏe mạnh hơn.


    Tiết mục của Ngọc Khánh đã khiến Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và John Huy xúc động rơi nước mắt. Anh nhận xét “Câu chuyện của em hoàn toàn xúc động từ phút đầu đến giây cuối. Tất cả mọi thứ đều chân thật và chạm thẳng vào trái tim người khác”. Đặc biệt nhạc nền là ca khúc do chính Ngọc Khánh hát. Hà Hồ cho rằng “đây là câu chuyện là từ đầu đến giờ Hà mong đợi nhất. Hà cảm nhận được con tim của bạn luôn rung động thực sự trong bài nhảy này. Thật sự Hà đã khóc với tiết mục này”. Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng cho 8 điểm, John Huy Trấn cho 7 điểm. Ngọc Khánh với cân nặng hiện tại là 105,7kg tương đương với 4.8\% cân nặng đã giảm

    Tổng điểm: 12,5 điểm

    Tiết mục: Juicy Wiggle (Thùy Trang – vũ công Mạnh Quyền)


    Là diễn viên sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi, Thùy Trang quyết tâm giảm được 35kg sau chương trình.

    Với lợi thế là diễn viên, Thùy Trang theo nhận xét của John Huy Trần là rất sáng sân khấu nhưng “cần động tác cũng sáng luôn”. Trong khi John Huy cho nhận xét là cần phải máu lửa hơn, cả Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng đều phản đối cho rằng tiết mục này rất được. Đối với Hà Hồ thì “dễ thương và đủ quyến rũ để thu hút người ta xem tiết mục”. Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng đều cho 6 điểm trong khi John Huy Trần cho 5 điểm. Cô nàng giảm được 3,5\% số cân.

    Tổng điểm: 9,2 điểm.

    Tiết mục: What do you mean (Thái Sơn – vũ công Phạm Lịch)


    Là một giáo viên dạy dancesport, Thái Sơn nhiều lần bị chê bai vì cân nặng quá khổ. Anh chàng quyết tâm giảm cân để cùng bạn gái “chinh chiến mọi giải đấu trong và ngoài nước”.  Thái Sơn được Trấn Thành mệnh danh là “soái ca” của chương trình khi chọn thể loại dancesport. John Huy Trần nhận xét “anh thấy em cứ như là cố quá cố quá”, Trấn Thành liền dịch lại ý của John là “không tự nhiên”. Đàm Vĩnh Hưng liền chê thẳng John Huy: “Về Việt Nam mấy năm rồi mà tiếng Việt chẳng ra cái gì cả” khiến John cười trừ. Trấn Thành cũng “thêm dầu vào lửa”: “Trên thế giới cũng có một thứ gọi là Từ điển, mình để kế bên rồi mình tra vào rồi nói”. Hà Hồ cho 7 điểm, Đàm Vĩnh Hưng và John Huy Trần đều cho 7 điểm.

    Với cân nặng hiện tại là 101,2kg tương đương gải được 3,8\% cân nặng.

    Tổng điểm: 10,1 điểm

    Tiết mục: I love it (Tố Tố – vũ công Quang Đăng)


    Ngay khi giới thiệu MC Trấn Thành đã phong Tố Tố là đối thủ nặng ký của giám khảo Hồ Ngọc Hà về nhan sắc. Tố Tố được mệnh danh là hotgirl của chương trình với 3 dòng máu Việt – Pháp – Bỉ với lợi thế hát hay, nhảy giỏi và xinh xắn.

    Tố Tố 22 tuổi, nặng 90 kg, là diễn viên nhạc kịch, lúc nhỏ từng bị suy dinh dưỡng nên được bồi bổ rất nhiều, lên cấp ba Tố Tố gặp nhiều khó khăn trong đi bộ, chạy hoặc đi lên cầu thang. Bạn có ước mơ trở thành ca sĩ nhưng với thân hình này sẽ trở thành số không.


     Tố có đi hát ở ngoài nhưng khi nhìn thấy thì… người ta không muốn nghe nữa, có người yêu cầu nhảy nữa nhưng lại nhảy thành như con lật đật, bạn bè cũng hay chọc thân hình quá khổ này nên Tố rất hay chạnh lòng, người ta nói ác nhưng đúng. Tố cũng có quen một anh lớn hơn một tuổi, bạn bè anh ấy nói không còn ai để quen hay sao mà quen nó, khi chia tay lại chọc cậu bạn là “mày ngán thịt mỡ rồi hả?”. Tố Tố thật sự muốn thay đổi để hoạt động nghệ thuật một cách lâu dài và nghiêm túc, Tố Tố tham gia cuộc thi hy vọng giảm được 40kg thì với chiều cao 1,58m thì sẽ có thân hình chuẩn.

    Đàm Vĩnh Hưng nói đây là cô nàng mà anh ấn tượng nhất top 12. Còn với John, Tố Tố đã “làm chủ toàn bộ sân khấu”. Anh ủi cô nàng, Hà Hồ kể chuyện của chính mình: “Trong cuộc sống này không ai vừa mắt với người đối diện hết,  chị đây trong tình trạng bị nghe: “Ủa dạo này mày chuyển sang thích gặm xí quách hay sao mà mày quen nó. Tất cả mọi người ai cũng có điểm xấu gì đó trong mắt mọi người, thôi nên hãy tin vào chính mình đi”.


    Thậm chí Nữ hoàng giải trí còn dành cho cô nàng lời khen: em đã cảm được nhạc, có nhịp điệu tốt nên nhảy đồng điệu với ban nhảy của mình, em cứ như thế này vẫn có quyền tỏa sáng, đến giờ phút này chị nhìn thấy em đi ra là chị cũng đã thấy đáng gờm rồi”.

     Đàm Vĩnh Hưng – Hồ Ngọc Hà cho Tố Tố 8 điểm còn John Huy Trần cho bạn 7 điểm. Cô nàng giảm được 3,5\% cân nặng.

    Tổng điểm: 11,5 điểm

    Tiết mục: Em không cần anh (Ngân An – Nhật Anh)


    Cô nàng sinh viên đến từ Hải Phòng gây ấn tượng với giám khảo vì là người đầu tiên mang giày cao gót nhảy. Tuy nhiên cả 3 giám khảo đều đánh giá Ngân An chỉ thuộc kỹ bài chứ chưa thực sự “bốc lửa”.  Hà Hồ cho Ngân An 7 điểm, trong  khi 2 giám khảo còn lại cho 6 điểm. Với cân nặng 95,5 kg, Ngân An gairm được 3,5 \% cân nặng

    Tổng điểm: 9,8 điểm

    Tiết mục: We don't talk anymore (Thanh Hoài – vũ công Gia Bảo)


    Với tiết mục vô cùng đáng yêu này, Hà Hồ “xin phép” copy ý tưởng “buộc ngược lên xong tháo dây ra thì òa xuống” tung váy ra bộ váy đám cưới để thực hiện trong các show sau này của mình. Trấn Thành mượn một tựa bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Đêm thấy ta là thác đổ” để diễn tả chiếc váy. Trấn Thành còn mời người yêu của Thanh Hoài xuống ôm hôn và chai sẻ câu chuyện tình yêu của 2 người. Thanh Hoài được cả 3 giám khảo cho 7 điểm. Cô nàng giảm được 3,1\% cân nặng.

    Tổng điểm: 10,1 điểm

    Tiết mục: Me too (Lộc Vượng – vũ công Ngọc Anh)


    Thầy giáo điển trai Lộc Vượng đã lột bỏ được những gì vốn có để sống hết mình khiến giám khảo Đàm Vĩnh Hưng vô cùng thích thú. Theo anh thì Lộc Vượng đang là người có kỹ  thuật nhảy giỏi nhất. Đối với Hà Hồ: “Bạn là một trong những thí sinh đáng gờm nhất trong Bước nhảy ngàn cân năm nay”. Trấn Thành cũng chia sẻ về bản thân nặng đến 70kg do nặng xương liền bị Đàm Vĩnh Hưng chọc quê: “Xương chẳng lẽ hơn nhau 10kg hả. Thôi đi, tui tin mấy người phải có cái gì đó nặng hơn người bình thường”. John Huy Trần cho 7 điểm, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà cho 8 điểm. Lộc Vượng giảm được 3,1\% cân nặng.

    Tổng điểm: 10,8 điểm

    Tiết mục: Halo (Xuân Lộc – Quán quân Thử thách cùng bước nhảy mùa 4: Hải Anh)


    Đến với cuộc thi với mong muốn giảm 50kg và được khán giả biết đến là “ca sĩ trăm cân” Xuân Lộc, chàng trai trẻ gây ấn tượng với các giám khảo bởi sự có tâm trong từng bước nhảy. Xuân Lộc được Hồ Ngọc Hà và John Huy Trần cho 7 điểm, Đàm Vĩnh Hưng cho điểm bất ngờ với 8 điểm.

    Tổng điểm của Xuân Lộc là 10 điểm.

    Tiết mục: Your must be joking (Mai Trang – vũ công Minh Hiền)


    Mai Trang gây ấn tượng với các giảm khảo bởi sự mạo hiểm của Mai Trang. Tuy John Huy Trần chưa hài lòng nhưng Hà Hồ lại đánh giá rất cao Mai Trang, “nể” cô nàng này. Tuy  nhiên Mai Trang chỉ giảm được 1,6\%.

    Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra tiếc nuối khi ba thí sinh cuối có điểm số thấp nhất do không giảm cân tốt nhưng lại là những thí sinh nhảy tốt. Nam giám khảo khuyên các thí sinh nên cố gắng hơn nữa làm Hồ Ngọc Hà hết sức ngạc nhiên “tôi phải xác nhận cả showbiz này nhận được sự cố gắng từ một người mà tôi phải kính nể là Hồ Ngọc Hà”, nam giám khảo tiếp tục “ngay cả lúc nổi tiếng nhất, mới 7 giờ sáng anh hỏi Hồ Ngọc Hà đã nói đi học anh văn”, Hồ Ngọc Hà giang hai tay tiếp lời “chương trình quảng cáo xin được phép bắt đầu”, Trấn Thành tiếp tục hài hước “Vâng, thưa quý vị chúng ta vừa quay lại sau vài phút quảng cáo” gây nhiều tiếng cười dành cho khán giả.


    Với tổng điểm là 8,6, Mai Trang ở thành thí sinh có tổng điểm thấp nhất. Ngọc Khánh là thí sinh có điểm số cao nhất trong 12 thí sinh.

    Tiểu Quỳnh

    Ảnh: BTC

    Nguồn: Người đưa tin

    Mời độc giả xem thêm video giải trí:

    [mecloud]akNC7klInB[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/buoc-nhay-ngan-can-tap-1-dam-vinh-hung-ho-ngoc-ha-khoc-tren-ghe-nong-a145629.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan