+Aa-
    Zalo

    Buộc tội người mẹ bỏ con trong xe đến 3h sáng để "tiệc tùng" trong quán bar

    (ĐS&PL) - Một bà mẹ đã bỏ con 7 tuổi trong xe ô tô và tắt máy đến 3h sáng. Vài tiếng sau, người mẹ mới trở lại từ quán bar trong trạng thái khó tả.

    Theo nguồn tin Miami Herald, một bà mẹ đang phải đối mặt với cáo buộc bỏ bê con cái sau khi để con gái 7 tuổi ngồi một mình hàng giờ trong bãi đậu xe của một quán bar ở Florida (Mỹ), phía cảnh sát cho biết.

    Theo bản tin địa phương, sự việc xảy ra ngày 29/10 tại quán bar The Perfect Spot gần Sân bay Thành phố DeLand thuộc bang Florida.

    buoc toi nguoi me bo con trong xe den 3h sang de tiec tung trong quan bar dspl1
    Cô con gái nhỏ đã vào quán bar để tìm mẹ. Ảnh: Miami Herald

    Các viên chức Sở Cảnh sát DeLand cho biết: "Vào lúc 2h58 ngày 29/10, cảnh sát đã đến quán bar The Perfect Spot sau khi cô con gái nhỏ đi đến quán bar để tìm mẹ mình.

    Trong quá trình điều tra, chúng tôi biết được đứa trẻ bị bỏ quên trong một chiếc ô tô không khóa, tắt máy, trong một bãi đậu xe tối tăm, không có đèn. Một sĩ quan ở lại với đứa trẻ trong khi các sĩ quan khác bắt đầu tìm kiếm bà mẹ mà không có kết quả".

    Theo phía cảnh sát, họ phải điều chó nghiệp vụ đến để giúp truy tìm người phụ nữ này. Cô ta được xác định tên Veronica Elliot, 35 tuổi.

    Nhưng tới khoảng 6h30, cô này mới tự đi bộ trở lại phương tiện, trong tình trạng "người đầy bụi bẩn, lắc lư khi di chuyển và mất giày". Cảnh sát cho biết cô này cũng có "kiểu nói lắp bắp và chuyển động cơ thể như kiểu đang dùng chất kích thích".

    buoc toi nguoi me bo con trong xe den 3h sang de tiec tung trong quan bar dspl2

    Veronica Elliot khi bị bắt. Ảnh: Miami Herald

    Các điều tra viên không cho biết cô con gái nhỏ đã phải đợi ở bãi đậu xe bao lâu. Quán bar The Perfect Spot đóng cửa lúc 22h tối thứ bảy, theo một trang web chuyên về nhà hàng.

    Cảnh sát cho biết người phụ nữ bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết giờ và giải thích rằng cô ta vốn dự định "đi vắng trong 10 phút".

    Giới chức cho biết bà mẹ bị buộc tội bỏ bê trẻ em nhưng không gây tổn hại nghiêm trọng và cô bé đã được Bộ Trẻ em và Gia đình Florida quản lý.

    Vấn nạn bỏ bê con cái hay bạo lực con vẫn luôn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Mới đây, theo hãng tin Mirror, cặp vợ chồng sống ở Dinslaken, bang North Rhine-Westphalia, Đức đang bị giam giữ vì hành vi hãm hại con gái đến chết rồi phi tang thi thể con gái 3 tuổi.

    Cụ thể, cô bé bất hạnh chết sau nhiều ngày bị nhốt dưới hầm. Bé đã chết vì nghẹn chất nôn khi đang ăn cháo. Nhiều người cho biết họ không thể tin nổi có người đối xử tàn nhẫn với đứa con 3 tuổi như vậy.

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/buoc-toi-nguoi-me-bo-con-trong-xe-den-3h-sang-de-tiec-tung-trong-quan-bar-a597923.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan