+Aa-
    Zalo

    Cán bộ “đề kháng” kém, nhân dân chịu hậu quả

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thực trạng “đại gia làm hỏng cán bộ” được nhiều chuyên gia nhận định là có nhiều trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên theo LS Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng

    Thực trạng “đại gia làm hỏng cán bộ” được nhiều chuyên gia nhận định là có nhiều trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên theo LS Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH, việc này chỉ xảy ra khi cán bộ "đề kháng kém".

    Theo LS Trần Quốc Thuận, nếu chỉ “vu” cho “đại ca, đại gia” làm hư hỏng cán bộ là không đúng hoàn toàn.

    Chính trị - Xã hội - Cán bộ “đề kháng” kém, nhân dân chịu hậu quả

    Ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Phải phê phán những cán bộ bất chính chứ không đổ lỗi hoàn toàn cho đại gia.

    “Không ít cán bộ đã nhũng nhiễu, làm khó dễ với doanh nghiệp để sau đó được “bôi trơn” bằng những “phong thơ”, món quà có giá trị lớn", ông Thuận nhận định.

    "Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, tham nhũng là giặc nội xâm. Để “giặc” ngay trong cơ thể của mình là không được. Trong khi chúng ta có những cán bộ chân chính mà đại gia không tác động được, thì ngược lại, có một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất bị cái xấu thâm nhập dễ dàng".

    "Điều đó cho thấy “sức đề kháng” của họ quá yếu kém. Hậu quả thì nhân dân, đất nước phải gánh chịu. Vì thế chúng ta phải phê phán những cán bộ bất chính chứ không đổ lỗi hoàn toàn cho đại gia. Để ngăn chặn được tình trạng này, các cơ quan chức năng phải làm rõ mối quan hệ giữa doanh nghiệp và quan chức như thế nào mới có hiện tượng như vậy”, LS Trần Quốc Thuận chia sẻ.

    Cùng ý kiến với LS Trần Quốc Thuận,  GS.TS Bùi Thị An, ĐBQH khóa XIII nhấn mạnh: cần phải xử nghiêm cán bộ ngầm bắt tay với “đại gia”.

    Chính trị - Xã hội - Cán bộ “đề kháng” kém, nhân dân chịu hậu quả (Hình 2).

    GS.TS Bùi Thị An: Cái bắt tay ngầm giữa đại gia và cán bộ làm ảnh hưởng tới đất nước.

    "Bộ phận không nhỏ” cán bộ thoái hóa biến chất đó là ai? “Bộ phận không nhỏ” thì nó lớn tới mức nào? Bộ phận đó tồn tại ở ngành nào, lĩnh vực nào, địa phương nào? Từ đó, chúng ta có những giải pháp để triệt tiêu. Công tác cán bộ là công tác quan trọng hơn tất cả.

    Cần phải làm rõ bao nhiêu cán bộ bị “hư”, “hư” tới mức nào, “hư như thế nào”... Có những cái “hư”  ảnh hưởng nhỏ nhưng cũng có cái đã tác động lớn tới đất nước. Và khi đã phát hiện ra sai phạm của cán bộ, phát hiện ra cái bắt tay ngầm giữa đại gia và cán bộ làm ảnh hưởng tới đất nước thì nhất định phải xử lý nghiêm”, bà An nói.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-bo-de-khang-kem-nhan-dan-chiu-hau-qua-a203544.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan