+Aa-
    Zalo

    Cận cảnh hai nhà lãnh đạo Hàn – Triều cùng nhau trồng cây kỉ niệm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng nay (27/4), để kỉ niệm cho cuộc gặp mặt liên Triều chính thức diễn ra, ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in đã cùng nhau trồng cây biểu tượng.

    Sáng nay (27/4), để kỉ niệm cho cuộc gặp mặt liên Triều chính thức diễn ra, ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in đã cùng nhau trồng cây biểu tượng.

    Sau khi kết thúc bữa trưa và nghỉ ngơi, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng Tổng thống Moon Jae-in và các quan chức cấp cao của hai nước đã cùng thực hiện nghi thức trồng cây gần đường ranh giới chia cắt hai miền Triều Tiên tại khu phi quân sự liên Triều.

    Em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, đã giúp anh trai đeo găng tay trước khi bắt đầu nghi thức trồng cây. Ông Kim Jong-un cho rằng “một mùa xuân mới” đã đến với hai miền Triều Tiên.

    Hai nhà lãnh đạo cùng xúc đất và đổ vào gốc cây, sau đó tưới nước cho cây thông.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên lấy đất từ núi Halla ở Hàn Quốc còn Tổng thống Hàn Quốc lấy đất từ núi Baekdu ở Triều Tiên để lấp vào cây thông.

    Ông Moon Jae-in dùng nước sông Daedong ở Triều Tiên trong khi ông Kim Jong-un lấy nước sông Hàn ở Hàn Quốc để tưới cây.

    Sau đó, ông Kim và ông Moon cùng nhau công bố phiến đá biểu tượng có khắc tên của hai nhà lãnh đạo và ngày trồng cây. Đặc biệt, trên phiến đá còn khắc dòng chữ: “Vun trồng hòa bình và thịnh vượng”.

    Trồng cây được xem là hoạt động mang tính biểu tượng cho hòa bình tại khu phi quân sự liên Triều.

    Hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều bắt tay bên cạnh cây thông vừa mới được trồng.


    HUYỀN TRANG
    (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-hai-nha-lanh-dao-han-trieu-cung-nhau-trong-cay-ki-niem-a227867.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan