+Aa-
    Zalo

    Cận cảnh ngôi nhà cổ thời Nguyễn tại một huyện miền núi Hà Tĩnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ngôi nhà cổ, kiến trúc thời Nguyễn, có niên đại trên 200 năm được phát hiện tại thôn Cao Thắng, xã Sơn Lễ, huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh).

    (ĐSPL) - Thông tin từ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa qua trong quá trình điền dã, khảo cứu các Di sản văn hóa vật thể trên địa bàn huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), các cán bộ chuyên môn cơ quan này đã phát hiện tại thôn Cao Thắng, xã Sơn Lễ hiện đang bảo tồn một ngôi nhà cổ, kiến trúc thời Nguyễn, có niên đại trên 200 năm.
    Ngôi nhà cổ nói trên được phát hiện tại thôn Cao Thắng phía trước Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia nhà thờ Cao Thắng.
    Cổng vào ngôi nhà cổ được kết cấu kiến trúc theo kiểu cổng làng Việt xưa.
    Được biết, trước đây chủ nhà cổ là một thương gia giàu có trong vùng. Sau đó, người này rời quê hương sang Lào làm ăn, sinh sống, ngôi nhà được một gia đình người dân trong làng mua lại để cư trú.
    Qua khảo sát nghiên cứu bước đầu, ngôi nhà được bảo tồn khá nguyên trạng, có kiểu dáng kiến trúc thời Nguyễn. Phía trước là cổng nhà, được kiến trúc theo kiểu cổng mái vòm, phía trên và hai bên cổng được trang trí các hoạ tiết hoa văn cầu kỳ, tinh xảo hình dây leo cách điệu. Cổng được xây bằng vật liệu đá ong truyền thống của người Việt cổ xưa.

    Các bộ phận kiến trúc ngôi nhà cổ: xà, hạ, đuôi kẻ… được chạm khắc các hoạ tiết hoa văn cầu kỳ, tinh xảo.
    Phía trong ngôi nhà được kết cấu 3 gian bằng gỗ lim, các vì kèo và đuôi kẻ được chạm khắc các hoạ tiết hoa văn hình chim muông, hoa lá dây leo cách điệu, mái lợp ngói âm dương. Cửa phía trước làm bằng các phiến gỗ dày, được cấu trúc kiểu trụ xoay. Phía trên là các hoạ tiết tiện hình độc bình liên tiếp đều nhau.
    Gian hồi phía Đông, xung quanh được xây bằng vật liệu đất sét, dập kiểu viên gạch theo khối hình chữ nhật, ghép chồng lên đều nhau. Đây là kiểu kiến trúc nhà ở truyền thống của cư dân người Việt xưa, mà ta thường bắt gặp ở các vùng quê nông thôn huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh) ở những thập niên thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
    Tường hồi nhà cổ được xây cất bằng vật liệu đất sét dập kiểu viên gạch hình chữ nhật.
    Theo các nhà nghiên cứu di sản, nhà cổ là một trong số các loại hình kiến trúc Di sản vật thể tiêu biểu cần được bảo tồn và nghiên cứu. Việc phát hiện ngôi nhà cổ nói trên là một cứ liệu lịch sử nhằm giúp các nhà nghiên cứu lịch sử, dân tộc học và kiến trúc tìm hiểu thêm về sự tồn tại của những ngôi nhà cổ truyền thống; góp phần bảo tồn nghiên cứu những giá trị kiến trúc, thẩm mỹ về loại hình nhà ở truyền thống của cư dân bản địa trong suốt quá trình lịch sử và cần thiết được bảo tồn gìn giữ nguyên trạng.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-ngoi-nha-co-thoi-nguyen-tai-mot-huyen-mien-nui-ha-tinh-a74688.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan