+Aa-
    Zalo

    Cận cảnh phòng thí nghiệm và kho chứa hóa chất vừa phát hiện ở Syria

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 17/4 vừa rồi, một phòng thí nghiệm và kho chứa hóa chất của các chiến binh phiến quân ở thị trấn Douma - Đông Ghouta, Syria đã được tìm thấy bởi quân đội Nga.

    Ngày 17/4 vừa rồi, một phòng thí nghiệm và kho chứa hóa chất của các chiến binh phiến quân ở thị trấn Douma - Đông Ghouta, Syria đã được tìm thấy bởi quân đội Nga.

    Chuyên gia Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học Nga (RHBB) ở Syria Alexander Rodionov đã thông báo về điều này trong chương trình trực tiếp trên kênh truyền hình Rossiya24.

    Theo ông Rodionov, khi các chuyên gia quân đội của RHBB kiểm tra, đã tìm thấy các hóa chất bị kiểm soát bởi Công ước về Cấm vũ khí hóa học. Các chất như: thiodiglycol, diethanolamine, cần thiết cho việc sản xuất sulfurus và nitơ đã được tìm thấy.

    Phòng thí nghiệm này là nơi sản xuất vũ khí hóa học và lưu trữ các thành phần dùng cho sản xuất.

    Đường hầm dẫn vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

    Tại phòng thí nghiệm này, Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học Nga (RHBB) tại Syria đã tìm thấy các hóa chất thuộc danh mục kiểm soát của Công ước về Cấm vũ khí hóa học.

    Các chất đã được tìm thấy có thiodiglycol, diethanolamine, cần thiết cho việc sản xuất sulfurus và nitơ.

    Các thiết bị dùng để sản xuất hóa chất trong phòng thí nghiệm của các phiến quân ở thị trấn Douma.

    Sổ sách ghi chép về việc sản xuất hóa chất được tìm thấy tại phòng thí nghiệm.

    Phòng thí nghiệm này nằm dưới hầm của một trong những ngôi nhà ở Douma.

    Tại phòng thí nghiệm, các lực lượng Nga còn phát hiện quả bóng với chlorine, tương tự như các phiến quân đã dùng để dàn dựng ra một câu chuyện giả mạo về tấn công hóa học ở Douma.

    Trước đó, hôm 7/4, theo khẳng định của tổ chức Mũ Trắng (White Helmet), vũ khí hóa học đã được sử dụng ở tại Douma. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, những thông tin của White Helmet không phải là nguồn thông tin đáng tin cậy.

    Với những gì tìm thấy tại phòng thí nghiệm, có thể kết luận rằng nơi này được sử dụng bởi các nhóm vũ trang bất hợp pháp để sản xuất các chất độc hại.

    NGUYỄN QUỲNH(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-phong-thi-nghiem-va-kho-chua-hoa-chat-vua-phat-hien-o-syria-a227030.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan