+Aa-
    Zalo

    Căng thẳng Nga - Ukraine ngày 6/11: Ông Zelensky nói gì về vụ Nga bắn tên lửa khiến hơn 20 binh sĩ thiệt mạng

    (ĐS&PL) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi vụ việc khiến Lữ đoàn Xung kích số 128 bị thương vong hàng loạt là thảm kịch, cho rằng điều này lẽ ra đã có thể tránh được.

    Trong tuyên bố ngày 5/11, ông Zelensky gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Tổng thống Ukraine cho rằng, thảm kịch này lẽ ra đã có thể tránh được.

    "Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã thông báo với tôi về các biện pháp cần thực hiện liên quan đến những gì xảy ra, ai đã ra lệnh và ai có liên quan trực tiếp", ông Zelensky nói, theo tờ Ukrainska Prava.

    Ông Zelensky cho biết, Kiev đang thực hiện các thủ tục tố tụng hình sự. Cuộc điều tra hiện vẫn đang diễn ra.

    "Điều quan trọng là làm rõ sự thật về những gì xảy ra và ngăn trường hợp tương tự lặp lại. Mỗi binh sĩ chiến đấu ở tiền tuyến cần biết rõ cách thức đảm bảo an toàn", ông Zelensky nói thêm.

    tong thong ukraine noi gi ve vu nga ban ten lua khien hon 20 binh si o cung mot noi thiet mang dspl 9
    Ông Zelensky mô tả sự việc xảy ra là thảm kịch.

    Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, cuộc điều tra cần cung cấp cho người dân Ukraine và gia đình các binh sĩ thiệt mạng câu trả lời về những gì xảy ra và ai đã đưa ra mệnh lệnh đó.

    Trước đó, Ukraine xác nhận thông tin các thành viên Lữ đoàn số 128 bị trúng tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga khi tập trung ở cùng một địa điểm để dự buổi lễ trao thưởng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 3/11. Cuộc tập kích của Nga khiến hơn 20 binh sĩ Ukraine thiệt mạng cùng rất nhiều người bị thương.

    Chính quyền vùng Zakarpattia ở miền tây Ukraine đã thông báo 3 ngày tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng. Lữ đoàn số 128 có trụ sở ở Zakarpattia. Thành phần lữ đoàn gồm các binh sĩ đến từ khu vực cách xa tiền tuyến này.

    Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine thừa nhận quân đội đang gặp khó khăn trên chiến trường, đặc biệt thiếu lực lượng dự bị có thể chi viện cho các đơn vị chủ lực trên chiến trường.

    Đăng Nguyễn - Ukrainska Prada

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cang-thang-nga-ukraine-ngay-6-11-ong-zelensky-noi-gi-ve-vu-nga-ban-ten-lua-khien-hon-20-binh-si-thiet-mang-a598290.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan