+Aa-
    Zalo

    Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an, lừa đảo giao hàng bằng xe khách

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhiều đối tượng đã giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức nhờ vận chuyển hàng hóa qua xe khách.

    Theo VTC News, ngày 5/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng sim rác gọi cho các nhà xe chạy tuyến vùng cao, nội dung là gửi hàng cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ công an tại cơ quan công an các huyện.

    canh bao gia danh cong an de lua dao giao hang bang xe khach dspl2
    Cảnh báo: Giả danh công an để lừa đảo giao hàng bằng xe khách. Ảnh minh họa

    Để tạo độ tin cậy, sau khi các nhà xe nhận hàng, nhóm người này sử dụng một số điện thoại khác giả danh các lãnh đạo, chỉ huy đơn vị công an gọi đến nhờ nhận hàng và thanh toán tiền hàng trước. Khi chuyển hàng đến nơi, nhà xe gọi điện cho người nhận hàng thì được biết không có ai nhờ lấy đồ. Họ mở kiểm tra các gói hàng thì bên trong chỉ có đá và lá cây.

    Trước đó, ngày 1/7, ô tô của nhà xe A. chạy tuyến Hà Giang - Đồng Văn do anh H.V.L. điều khiển nhận được cuộc gọi của người tự nhận là Phó trưởng Công an huyện Đồng Văn gửi đồ tại TP Hà Giang, yêu cầu mang lên thị trấn Đồng Văn. Người này có nhờ anh L. thanh toán trước số tiền gần 3 triệu đồng.

    Ngày 2/7, khi anh L. giao hàng thì kẻ mạo danh đã tắt liên lạc. Nghi ngờ mình bị lừa, anh L. mở thùng hàng ra kiểm tra và phát hiện bên trong chỉ có lá cây và đá.

    canh bao gia danh cong an de lua dao giao hang bang xe khach dspl1
    Cảnh báo: Giả danh công an để lừa đảo giao hàng bằng xe khách. Ảnh minh họa

    Trong một vụ việc tương tự, anh L. của nhà xe B. chạy tuyến Hà Giang - Đồng Văn cũng nhận được cuộc gọi của một người tự nhận là Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Văn nhờ lấy đồ. Sau khi nhờ thanh toán trước gần 3 triệu đồng, nhà xe này mới phát hiện bị lừa đảo, trong thùng hàng chỉ có lá cây và đá.

    Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên. Các đơn vị vận tải hành khách, vận chuyển hàng cần chú ý kiểm tra hàng hoá, thông tin người gửi và nhận trước khi nhận vận chuyển để tránh nguy cơ là hàng giả, hàng cấm... ư

    Ngoài ra, các nhà xe khi được nhờ thanh toán trước hàng ký gửi cần xác minh người nhận có đúng là người mình quen hay biết hay không.

    Trước đó, hồi cuối tháng 6, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng từng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức nhờ vận chuyển hàng hoá qua xe khách.

    Theo đó, nhóm lừa đảo thường có từ 2 đối tượng trở lên, chúng sử dụng sim rác gọi điện thoại đến các nhà xe khách tuyến Lạng Sơn đi liên tỉnh, liên huyện và xe taxi nói cần gửi gói hàng tới địa phương mà nhà xe đi đến.

    Lúc này, các đối tượng khác sử dụng số sim rác khác tự xưng là người sẽ nhận hàng, nhờ nhà xe ứng trước khoản tiền hàng cho người gửi, khi nhận hàng sẽ thanh toán đủ cả tiền cước vận chuyển (thường số tiền là 2.650.000 đồng).

    Trước khi xe xuất bến, người này gọi nói lý do bận đột xuất và nhờ xe ôm chuyển đến, nhận tiền giúp. Trong trường hợp nhà xe nói không có tiền mặt, đối tượng đã liên hệ trước với cửa hàng tạp hóa gần đó có dịch vụ chuyển tiền nhanh xin số tài khoản để nhà xe chuyển khoản đến.

    Ngay sau khi nhà xe đưa tiền hoặc chuyển khoản, đối tượng sẽ lập tức gặp người xe ôm hoặc người cho mượn tài khoản lấy tiền mặt rồi chiếm đoạt, đồng thời cắt liên lạc với nhà xe.

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-bao-gia-danh-cong-an-de-lua-dao-giao-hang-bang-xe-khach-a585562.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan